Nhiều hoạt động thiết thực trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình

26/09/2011 - 07:20

Từ đầu năm đến nay, công tác phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) trên địa bàn tỉnh Bến Tre được tập trung thực hiện và đạt một số kết quả đáng kể.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo PCBLGĐ tỉnh đã thực hiện tốt công tác tham mưu; xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công hội nghị tổng kết mô hình PCBLGĐ giai đoạn 2008-2010 của xã An Khánh (Châu Thành). 

Đồng thời, xây dựng  kế hoạch tuyên truyền, giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và PCBLGĐ; triển khai thực hiện nhiệm vụ PCBLGĐ, tổ chức hoạt động mô hình PCBLGĐ. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bình Đại đã tổ chức phát thanh trên hệ thống truyền thanh của huyện và đài truyền thanh của 20 xã. Hội LHPN tỉnh tổ chức giám sát về PCBLGĐ tại xã Hưng Nhượng (Giồng Trôm). Các phường 2 và 3 (TP. Bến Tre) tập huấn về thu thập và xử lý số liệu về gia đình và PCBLGĐ, do Vụ Gia đình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Bến Tre.

Bên cạnh đó, các ban ngành có liên quan cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả Luật PCBLGĐ. Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tổ chức sinh hoạt lồng ghép nội dung PCBLGĐ vào tổ NDTQ, câu lạc bộ, hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật với chủ đề: “Trẻ em trai với bạo lực gia đình”, thi vẽ tranh tại các trường THCS và THPT… Hội Nông dân huyện Bình Đại duy trì sinh hoạt định kỳ 30 nhóm truyền thông PCBLGĐ ở 3 xã điểm: Châu Hưng, Phú Vang và Lộc Thuận. Hội Nông dân các cấp còn tổ chức nhiều hoạt động như: hỗ trợ kiến thức, tăng cường kỹ năng về PCBLGĐ, chăm sóc sức khỏe sinh sản nam giới, sức khỏe sinh sản vị thành niên/thanh niên, đàn ông cũng xây tổ ấm… Các cấp Hội LHPN tỉnh lồng ghép tuyên truyền nội dung PCBLGĐ vào các cuộc sinh hoạt chi, tổ Hội, các nhóm phụ nữ vay vốn, các mô hình câu lạc bộ, phát hành tài liệu tuyên truyền và bản tin Tư pháp Bến Tre đến 100% chi, tổ Hội. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bến Tre đã phối hợp với các chuyên gia cấp cao của dự án Phụ nữ thế giới tổ chức hội thảo về: “Hỗ trợ giám sát hiệu quả viện trợ dưới góc độ giới”, có 30 đại biểu tham dự. Ngoài ra, Hội cũng đã tham gia hòa giải nhiều vụ khiếu nại, tố cáo, trong đó có một số trường hợp liên quan đến bạo lực gia đình. Qua công tác tư vấn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, Hội đã kiến nghị chính quyền xã giải quyết đạt kết quả một vụ  bạo lực gia đình ở huyện Mỏ Cày Bắc. Đặc biệt, mô hình “5 không, 3 sạch” đang được Hội các cấp vận động thực hiện, được đa số chị em đồng tình hưởng ứng, trong đó có tiêu chí gia đình không có bạo lực. Các tổ, nhóm lồng ghép truyền thông Dân số/Sức khỏe sinh sản/Bình đẳng giới được tiếp tục duy trì hoạt động và ngày càng đi vào chiều sâu. Tại huyện Thạnh Phú, có 71 nhóm phụ nữ liên gia; tại huyện Bình Đại có 40 nhóm phụ nữ liên gia và 80 địa chỉ tin cậy can thiệp có hiệu quả vào công tác PCBLGĐ tại cộng đồng. Phòng Cảnh sát Điều tra về trật tự xã hội Công an tỉnh đã xử lý 4 vụ án có liên quan đến BLGĐ.

Tuy nhiên, công tác PCBLGĐ cũng còn một số khó khăn nhất định. Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2011, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo PCBLGĐ tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện: Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng. Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về PCBLGĐ. Giám sát việc xây dựng mô hình can thiệp PCBLGĐ lồng ghép trong phong trào xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa. Đặc biệt, tập trung tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (International Day for the Elimination of  Violence against Women) -  ngày 25-11-2011.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN