Nhiều hoạt động trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện

06/06/2013 - 16:05

Từ ngày 1-6 đến 15-8-2013, tại huyện Mỏ Cày Nam diễn ra Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2013. Chiến dịch năm nay có chủ đề: “Chung tay xây dựng văn minh đô thị và Nông thôn mới”. Phương châm của Chiến dịch: “Mỗi thanh niên một việc làm tình nguyện; mỗi cơ sở Đoàn một công trình, phần việc thiết thực tham gia xây dựng văn minh đô thị và Nông thôn mới”.

Theo đó, các chiến sĩ tình nguyện sẽ thực hiện những công việc: tổ chức xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường và giữ gìn cảnh quan đô thị. Sửa sang, vệ sinh khu phố. Chăm sóc, bảo vệ cây xanh. Phân loại rác thải. Xóa các bảng quảng cáo rao vặt trái phép. Giữ gìn mỹ quan đô thị, xây dựng vỉa hè văn minh. Tổ chức các sân chơi cho thiếu nhi. Xây dựng “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”, “Ấp, khu phố không có đoàn viên, thanh niên, vị thành niên mắc tệ nạn xã hội”. Giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ thanh niên chậm tiến, thanh niên sau khi mãn hạn tù, thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Xây dựng hạ tầng, cảnh quan nông thôn: tu sửa các cầu đường, khai thông hệ thống kênh mương. Xây dựng các điểm sinh hoạt vui chơi cho thiếu nhi. Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường nông thôn: trồng cây xanh, hướng dẫn bảo vệ môi trường ở các chuồng trại, hố xí tự hoại. Xây dựng các tuyến đường “Thanh niên tự quản”, đường “xanh - sạch - đẹp”. Hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế gia đình. Phát triển các tổ hợp tác, tổ tiết kiệm, các mô hình liên kết. Củng cố, tổ chức Đoàn, Hội, Đội. Tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, tập trung hình thành văn hóa giao thông trong thanh thiếu nhi. Tổ chức các đội hình thanh niên xung kích tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Xóa các “điểm đen” về an toàn giao thông. Xây dựng các cổng trường an toàn giao thông, bến đò ngang an toàn. Thực hiện phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”, “Vì an toàn trẻ em trên sông nước”. Giáo dục thanh, thiếu nhi nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, công trình, phần việc thanh niên bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi trường ở các dòng sông. Phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Vận động mọi người hạn chế sử dụng túi ni-lông. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh đăng ký thi tuyển đầu vào trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học. Hỗ trợ học sinh nghèo, bỏ học trở lại lớp. Ôn tập hè, sinh hoạt thiếu nhi. Vận động học bổng, học phẩm giúp đỡ học sinh nghèo. Phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo, gia đình chính sách. Hiến máu tình nguyện. Thành lập đội thanh niên xung kích phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Giáo dục, cảm hóa thanh niên chậm tiến. Thăm tặng quà cho các gia đình chính sách. Tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho thanh niên. Hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho ít nhất 100 thanh niên. Khảo sát nhu cầu học nghề, lập nghiệp trong thanh niên nông thôn (nhất là học sinh rớt tốt nghiệp THPT)…

Chiến dịch được tổ chức khắp các xã, thị trấn, trong đó tập trung ba xã điểm xây dựng nông thôn mới: An Thới, Định Thủy và Cẩm Sơn.

“Các chiến sĩ tình nguyện là những học sinh, sinh viên ở các trường trung cấp, cao đẳng, đại học và đoàn viên, thanh niên toàn huyện. Lực lượng của huyện có 150 đoàn viên, thanh niên ở các cơ quan, 37 giáo viên tổng phụ trách Đội. Các trường THPT thành lập 1 đội thanh niên tình nguyện, mỗi đội gồm 15 thành viên. Mỗi xã thành lập 1 đội thanh niên tình nguyện, mỗi đội gồm 25 thành viên” - đồng chí Trần Thị Thúy - Bí thư Huyện Đoàn cho biết.

 

HOÀNG VŨ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích