|
Ông Trần Ngọc Tam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc. |
Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Kế hoạch liên tịch 1772, ngày 22-4-2013 của UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy về tiếp tục phối hợp thực hiện công tác dân vận trong hệ thống chính quyền, được tổ chức chiều 23-7-2014. Ông Trần Ngọc Tam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Phong Hải - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng chủ trì.
Qua một năm triển khai thực hiện, nhận thức của các cấp ủy,
chính quyền về tầm quan trọng của công tác dân vận được nâng lên; thể hiện vai
trò, trách nhiệm lãnh đạo thực hiện công tác dân vận, gắn với nhiệm vụ phát
triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Giữa UBND
và các ngành, đoàn thể có sự phối hợp khá tốt, chặt chẽ. Công tác cải cách thủ
tục hành chính được đổi mới, hiệu quả; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả
quản lý của bộ máy Nhà nước. Quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng được phát huy
hiệu quả; qua đó, đã huy động được nhiều nguồn lực trong xã hội. Từ các phong
trào thi đua “Dân vận khéo”, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, tạo sự đồng thuận
của nhân dân trong tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới tại địa phương…
Theo ông Lê Phong Hải - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, sự phối
hợp giữa các ngành, đoàn thể chưa thực sự đồng bộ; một số cấp ủy trong lãnh
đạo, điều hành còn lúng túng, chưa phát huy được vai trò của người đứng đầu;
chậm nhân rộng các mô hình Dân vận khéo. Ông Hải nhấn mạnh: “Cán bộ làm sai thì
phải biết sửa sai, xin lỗi người dân. Cán bộ phải công tâm, biết vận dụng những
quy định của pháp luật để giải quyết theo hướng có lợi cho người dân; không nên
thờ ơ và tìm điểm sơ hở của người dân để làm khó dân”. Liên quan đến vấn đề
này, nhiều đại biểu đã kiến nghị, cần tổ chức nhiều lớp tập huấn về công tác
dân vận cho cán bộ cơ sở.
Ông Trần Ngọc Tam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết
quả công tác dân vận trong hệ thống chính quyền của các ngành, đoàn thể các
cấp. Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, đoàn thể cần tập trung thực hiện
các mặt công tác trọng tâm sau: Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của
đội ngũ cán bộ các cấp về công tác dân vận; quan tâm công tác đào tạo cán bộ
làm công tác dân vận; thực hiện tốt cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm
công vụ; thực hiện tốt khẩu hiệu “Ba không - Ba nên - Ba cần” trong cơ quan Nhà
nước; tăng cường kiểm tra công vụ các cấp; tiếp tục nhân rộng các mô hình dân
vận khéo; tăng cường tuyên truyền công tác dân vận trên các phương tiện thông
tin đại chúng.
Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 4 tập thể đạt thành
tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch liên tịch 1772.