Nhiều nỗ lực trong xóa đói, giảm nghèo

01/03/2010 - 09:19
Bó chỗi thoát nghèo ở xã Mỹ An (Thạnh Phú)

Đầu năm 2009, huyện Thạnh Phú có 5.400 hộ nghèo, đến cuối năm giảm còn 5.221 hộ; hộ cận nghèo  giảm từ 2.503 hộ xuống còn 1.886 hộ. Để có được thành quả trong đó, UBND huyện và các ngành hữu quan thường xuyên tìm cách, tạo điều kiện cho người dân thoát nghèo.

Năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã giải ngân cho 2.622 lượt hộ nghèo vay vốn (không tính số hộ đã được vay trong các năm trước), với tổng số tiền gần 26,4 tỷ đồng, mỗi hộ được từ 5-7 triệu đồng. Nguồn vốn giảm nghèo do TP.HCM hỗ trợ, huyện đã giải ngân được 6 dự án, với số tiền 1,2 tỷ đồng, giúp 135 hộ nghèo ở các xã: An Qui, Bình Thạnh, Đại Điền, Quới Điền, An Điền, Thạnh Phong vay để sản xuất và chăn nuôi. Bên cạnh đó, Chi cục Di dân tỉnh hỗ trợ hai xã Bình Thạnh và Mỹ An thực hiện mô hình nuôi gà thả vườn 8.000 con cho 80 hộ nghèo; đầu tư mô hình trồng lúa trung vụ ở xã An Qui với diện tích 13,56 ha cho 55 hộ nghèo.

Huyện đã tạo điều kiện đầu tư cho 3 xã bãi ngang (An Thuận, An Qui, Giao Thạnh) xây dựng cơ bản với tổng kinh phí 2,4 tỷ đồng; hỗ trợ vốn vay sản xuất, chăn nuôi 14 tỷ đồng; thực hiện chương trình nước sạch vệ sinh môi trường 5 tỷ đồng và giải ngân vốn giảm nghèo của TP.HCM hỗ trợ là 1 tỷ đồng.

Về chăm lo sức khỏe cho người nghèo, năm qua, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạnh Phú phối hợp Hội Bảo trợ BNN-NTT, Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu tổ chức khám, mổ cườm mắt miễn phí cho 97 bệnh nhân nghèo, tổng kinh phí 54 triệu đồng. Tại Bệnh viện Đa khoa huyện, các tổ chức từ thiện trong và ngoài huyện đã hỗ trợ gần 26.000 phần ăn miễn phí (trị giá 80 triệu đồng) dành cho bệnh nhân nghèo. Năm 2009, huyện Thạnh Phú đã miễn học phí cho 310 học sinh nghèo (tổng số tiền gần 14 triệu đồng); giảm học phí cho 1.807 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 45 triệu đồng. Trong năm, đã trao tặng 220 phần học phẩm cho trẻ em nghèo (tổng kinh phí 79 triệu đồng); phối hợp với các tổ chức nhân đạo, trợ cấp đột xuất 50 suất học bổng (trị giá 90 triệu đồng); trợ cấp hàng tháng cho 149 trẻ em nghèo học giỏi, mỗi em được nhận từ 300-500.000 đồng.

Không những được hỗ trợ về vốn vay, y tế, giáo dục mà hộ nghèo ở Thạnh Phú còn được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Năm qua, huyện có 1.898 hộ nghèo cần được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Quyết định 167 của Chính phủ. Kết quả bình xét hỗ trợ được 315 căn. Huyện đã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ xây dựng 126 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, với tổng số tiền gần 1,6 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch đề ra).

Trong năm 2009, UBND huyện đã làm việc với Ban Quản lý Dự án DBRP Bến Tre (Dự án phát triển kinh doanh cho người nghèo nông thôn) thống nhất chọn 6 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, khó khăn về cơ sở hạ tầng: Hòa Lợi, Quới Điền, Mỹ Hưng, Bình Thạnh, An Điền, Mỹ An để đầu tư sản xuất kinh doanh cho người nghèo. Dự án PSFS II của Sở NN&PTNT tỉnh đã tổ chức 15 lớp tập huấn mô hình trồng trọt, chăn nuôi cho 300 lượt người nghèo trong huyện. Hiện tại, đã thực hiện được 14 mô hình nuôi thủy sản như: tôm càng xanh, cá kèo, cá bống tượng, cá rô đồng…

Ngoài ra, các ngành, đoàn thể đã tổ chức những hoạt động tương trợ, giúp hội viên phát triển kinh tế bằng cách vận động “Ngày vì người nghèo”, trong năm gần 1,5 tỷ đồng; xây tặng 120 nhà tình thương với tổng kinh phí gần 1,6 tỷ đồng; có 59 hộ nghèo vay với tổng số tiền 149 triệu đồng; giải ngân cho 100 hộ nông dân nghèo vay 340 triệu đồng từ chương trình nước sạch vệ sinh môi trường. Hội LHPN các cấp trong huyện đã huy động trên 370 triệu đồng giúp 827 chị em nghèo vay vốn sản xuất, chăn nuôi. Hội Cựu chiến binh phối hợp Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho 378 hội viên vay với số tiền gần 2,3 tỷ đồng để sản xuất. Hội vận động các tổ chức xây dựng và bàn giao 11 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên nghèo, với tổng kinh phí 310 triệu đồng. Năm qua, Huyện Đoàn đã phối hợp với các tổ chức xã hội thăm, tặng 496 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo với số tiền 57 triệu đồng; phối hợp Chi đoàn Trường Đại học Y dược TP.HCM khám, cấp thuốc miễn phí cho 200 người nghèo, tặng 20 phần quà, tổng số tiền 15 triệu đồng.

Về công tác xóa đói giảm nghèo ở Thạnh Phú năm 2010, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Bích cho biết: “Huyện tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, gắn với đầu tư, giảm nghèo theo hướng bền vững; tiếp tục nhân rộng mô hình xóa đói giảm nghèo do Chi cục Di dân tỉnh đã đầu tư tại xã điểm Mỹ An, mỗi xã phải đăng ký từ 1 đến 2 mô hình sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt…; tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi dành cho người nghèo, phối hợp Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải ngân các nguồn vốn, bảo đảm 100% hộ nghèo được vay vốn ưu đãi, sản xuất, kinh doanh để phát triển kinh tế hộ gia đình”.

Bài, ảnh: Hoàng Vũ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN