Nhiều tấm gương “làm theo” được biểu dương

12/12/2010 - 15:35
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Võ Thanh Liêm trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động. Ảnh: Q.H

Qua 4 năm, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được các tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân hưởng ứng thực hiện với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Đặc biệt, qua Cuộc vận động, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh xuất hiện ngày càng nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, góp phần tạo nên chuyển biến tích cực, đưa Cuộc vận động đi vào chiều sâu lẫn bề rộng. Qua tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động, toàn khối có 12 tập thể và 25 cá nhân tiêu biểu được Đảng ủy Khối biểu dương.

Những bông hoa trong vườn Bác

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước phát triển sôi nổi rộng khắp trong tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Qua học tập, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng đều xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của từng chuyên đề, có sự chuyển biến về ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng công tác, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phẩm chất, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trên cơ sở chuẩn mực đạo đức cơ bản của con người Việt Nam theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều đơn vị đã cụ thể hóa vào đạo đức chuyên môn, nghiệp vụ sát với tình hình thực tế, như: đạo đức người thầy giáo, thầy thuốc…

Từ việc “học tập” đến “làm theo”, đã giúp cho nhiều đơn vị đạt được kết quả thiết thực trong công tác chuyên môn. Qua Cuộc vận động, Bệnh viện Y học cổ truyền đã phát huy hơn nữa trong việc thực hiện 12 điều Y đức, 10 điều Dược đức, 9 điều Y huấn cách ngôn của cán bộ y tế; ngoài ra, Cuộc vận động còn giúp cho Bệnh viện tiết kiệm hàng chục triệu đồng tiền điện, nước.

Với đặc thù riêng của đơn vị, Chi bộ Trường PT Hermann Gmeiner đã phát động học sinh tham gia hội thi viết cảm nhận về quyển sách hay nhất nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh đối với Cuộc vận động, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong học tập của toàn thể học sinh nhà trường.

Rút ngắn khoảng 1/3 thời gian giải quyết hồ sơ của tổ chức, công dân so với thời gian trước là kết quả của việc học tập và làm theo lời Bác trong cải cách thủ tục hành chính của Sở Giao thông - Vận tải tỉnh, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại cho người dân.

Bên cạnh các tập thể, có nhiều cá nhân tiêu biểu: chị Nguyễn Thị Hồng Hoa (Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh) đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công việc cũng như trong công tác quản lý, góp phần đưa Hội ngày càng vững mạnh, nhận nhiều bằng khen của UBND tỉnh, Trung ương Hội; thầy Lê Xuân Tiến noi theo gương Bác để vượt qua mọi khó khăn trong công tác giảng dạy, thực hiện tốt công việc trồng người…

Kinh nghiệm từ thực tiễn

Giảng viên Trường Cao đẳng Bến Tre Trần Phan Thị Lệ Dung cho rằng: “Có thể học tập và làm theo lời Bác ở mọi lúc, mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh. Trong giáo dục, ngoài việc đưa Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào trong những giờ học chính khóa, tôi còn lồng nội dung Cuộc vận động vào những buổi sinh hoạt ngoại khóa cho các sinh viên. Chính vì thế mà Cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, giúp nâng cao nhận thức cho các em sinh viên và chuyển biến thành hành động cụ thể, nhất là việc rèn luyện đạo đức của một người thầy. Tôi đã sưu tầm và phổ biến đến các em sinh viên nhiều mẩu chuyện về tấm gương của người thầy Nguyễn Tất Thành để từ đó các em có thể học tập và noi theo. Tôi nhận thấy rằng, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không dừng lại ở Cuộc vận động mà giờ đây đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân”.

Đối với Chi bộ Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bến Tre, Cuộc vận động là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn Đảng, trong hệ thống chính trị, xã hội, là những yếu tố cơ bản để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, là một trong những động lực chính trị quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác vận động quần chúng, công tác xây dựng Đảng.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Võ Thanh Liêm nhấn mạnh: Để thực hiện tốt Cuộc vận động trong giai đoạn hiện nay, mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể cần đề ra chủ trương, biện pháp cụ thể và lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng cấp cơ sở và nghị quyết đại hội Đảng cấp trên, góp phần thiết thực vào công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

 Phát biểu tại Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Bảo biểu dương kết quả đạt được trong thời gian qua của Đảng bộ Khối; đồng thời lưu ý: Trong thời gian tới, để Cuộc vận động đi vào chiều sâu, đúng thực chất, tránh hình thức và tránh rơi vào hiện tượng nhàm chán thì từng chi bộ, đảng bộ cần có ý nghĩ sáng tạo để đề ra nội dung học tập và làm theo sát với tình hình thực tế và phù hợp với công việc của đơn vị mình.

Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN