Nhiều triển vọng phát triển ngành du lịch

01/01/2018 - 07:05

Tiết mục biểu diễn lân sư rồng trên mặt nước khá ấn tượng, lạ mắt tại Khu du lịch Làng Bè. Ảnh: T. Thảo

Châu Thành là một trong những địa phương có hoạt động du lịch (DL) sớm nhất của tỉnh (từ những năm 1980), từ một vài điểm ban đầu, đến nay đã có 46 cơ sở, doanh nghiệp hoạt động DL tập trung tại các xã ven sông Tiền. Với tâm thế tập trung các tiền đề phát triển DL, DL Châu Thành đã từng bước phát triển ngày càng mạnh mẽ.

Khai thác tốt lợi thế, tiềm năng

Châu Thành là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan đa dạng, đã và đang phát triển DL sinh thái sông nước miệt vườn khá thu hút, tập trung ở các xã ven sông Tiền như: Quới Sơn, Tân Thạch, An Khánh, Phú Túc, Tân Phú; các cù lao trên sông như cồn Phụng, cồn Qui… Đặc biệt có Khu DL sinh thái Forever Green Resort đẳng cấp quốc tế. Ngoài thế mạnh về vị trí địa lý, huyện còn phong phú và đa dạng cả về tài nguyên DL tự nhiên và DL nhân văn - đây là nhân tố quan trọng để huyện phát triển mạnh các loại hình DL so với các địa phương khác.

Đến với Châu Thành, du khách sẽ được lắng lòng bởi những điểm DL tâm linh, những khu di tích lịch sử, văn hóa mang đậm chất truyền thống; được đắm mình chiêm ngưỡng vẻ đẹp thanh bình, yên ả của một vùng quê sông nước hữu tình, những vườn cây ăn trái xanh tươi, trĩu quả cùng những rừng dừa xanh tươi bạt ngàn. Cụ thể, du khách có thể đến tham quan tìm hiểu lịch sử Khu lưu niệm Anh hùng lực lượng vũ trang Trần Văn Ơn, Khu tượng đài chiến thắng Lộ Thơ, đình Tân Thạch, đình Tiên Thủy, đình Giao Hòa… Ngoài những dịch vụ truyền thống như du thuyền trên sông, đò chèo, xe ngựa, tham quan làng quê bằng xe đạp, tham quan vườn cây ăn trái, xem trưng bày, mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, hàng thêu tay… một số điểm DL còn mở ra các dịch vụ như: tát mương bắt cá, xem đom đóm trên sông; mô hình DL Homestay (ăn nghỉ, sinh hoạt cùng với nhà dân)…

Du lịch bằng xe ngựa được nhiều du khách ưa thích.

Ở Châu Thành có làng nghề thủ công mỹ nghệ từ cây dừa, hiện nay, sản phẩm từ dừa cũng rất được du khách ưa chuộng, có cơ sở sản xuất rượu đậu nành mà một số địa phương khác chưa có. Ẩm thực cũng được gắn liền với những món ăn dân dã đậm hương vị quê dừa như: cơm - tép rang dừa, gỏi cổ hũ dừa, cá kho tộ, canh chua cá, bánh xèo hến (hoặc tép), bánh tét, bánh dừa, kẹo dừa, nước dừa tươi… Châu Thành gần như đón khách DL quanh năm, có cả khách quốc tế. Cô Trần Mỹ Lễ (Việt kiều Mỹ) - khách DL vui vẻ cho biết, đây là lần thứ 5 cô trở lại đi tham quan DL Châu Thành, Bến Tre. Mỗi lần về nước thăm quê thì thường cùng gia đình đi DL và đặc biệt thích Bến Tre. Đi xuồng chèo qua các rạch dừa nước, đi xe ngựa, du thuyền trên sông… rất vui và là những trải nghiệm DL thú vị, để lại nhiều kỷ niệm vui cho cô và gia đình.

Với những hoạt động DL thú vị, vui tươi, thoải mái và hấp dẫn, Châu Thành đang là một trong những địa phương thu hút đông đảo khách DL, lượng khách tăng lên từng năm, góp phần tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm cho một bộ phận dân cư, tiêu thụ tại chỗ sản phẩm hàng hóa của người dân.  Chỉ tính riêng trong năm, DL huyện đã thu hút lượng khách hơn 670 ngàn lượt (trong đó khách quốc tế hơn 387 ngàn lượt). Phần đông khách quốc tế đến Châu Thành đều từ các công ty lữ hành của TP. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, chủ yếu tham quan phong cảnh sông nước miệt vườn, các khu vườn cây ăn trái và tìm hiểu đời sống, sinh hoạt của cư dân địa phương, mua sắm hàng thủ công mỹ nghệ, trải nghiệm cảm giác ngồi trên đò chèo, xe ngựa tại các xã ven sông Tiền, một số xã liền kề trong huyện…

Tiếp tục nâng chất lượng các dịch vụ du lịch

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ XI về đẩy mạnh phát triển DL, UBND huyện đã xây dựng Đề án phát triển DL huyện Châu Thành giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025. Huyện đã đặt ra mục tiêu là vận động nhiều nguồn lực, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa để thúc đẩy hoạt động DL phát triển bền vững, toàn diện; cơ bản trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng của huyện với tính chuyên nghiệp, có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ; sản phẩm DL có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc địa phương, cạnh tranh được trong khu vực.

Ông Trần Văn Hoàng - Phó chủ tịch UBND huyện cho biết, hướng đi sắp tới của DL Châu Thành là nâng chất lượng dịch vụ DL, phát triển DL một cách bền vững. Không nhất thiết xã nào cũng phải làm DL mà chỉ những địa phương nào có tiềm năng, có lợi thế thì sẽ được tạo điều kiện để phát triển DL, cụ thể là những xã cặp sông Tiền, sông Hàm Luông, có đặc sản, làng nghề, có di tích. Hiện huyện đang thực hiện chính sách ưu đãi kêu gọi đầu tư chung của tỉnh, tạo mọi điều kiện thuận lợi, nhất là về mặt thủ tục hành chính trong đăng ký đầu tư để giúp nhà đầu tư sớm triển khai hoạt động. Bên cạnh đó, ở Châu Thành đang kêu gọi đầu tư nâng cấp các cơ sở lưu trú cho khách DL để đáp ứng theo sự phát triển của DL. Có cả dịch vụ bình dân (nghỉ tại nhà dân), đồng thời nâng cấp chất lượng những khách sạn sẵn có của huyện.

Phát triển DL huyện đã được triển khai đặt trong sự liên kết giữa các cơ sở trong huyện, liên kết giữa huyện với các huyện khác trong tỉnh; với các tỉnh, thành lân cận và trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ, tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh nhằm tạo thị trường khách DL bền vững. Giao thông nông thôn đã thực hiện đầu tư nâng cấp dự án các xã ven sông Tiền. Huyện cũng chú trọng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, lưu trú… đặc biệt trên địa bàn các xã có hoạt động DL nhằm đảm bảo sự an tâm, an toàn cho du khách.

“Châu Thành mong muốn được du khách trong và ngoài nước đến DL tại Bến Tre, đặc biệt là Châu Thành để tìm hiểu về văn hóa, di tích lịch sử văn hóa, DL sinh thái miệt vườn còn giữ được tính nguyên sơ với không khí trong lành, với lòng hiếu khách. Hiện các dịch vụ DL trên địa bàn ngày càng đáp ứng được tốt hơn nhu cầu của du khách. Với sự nỗ lực, quyết tâm của huyện, cùng với sự ủng hộ, giúp đỡ phối hợp của các sở, ngành tỉnh, sự quan tâm đầu tư của các cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tin rằng DL Châu Thành sẽ có bước chuyển ấn tượng trong thời gian tới”.

(Ông Lê Quang Vịnh - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành)

A.Nguyệt - H.Linh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN