 |
Đang khắc phục sự cố vỡ đê. Ảnh: V.Cường |
Đến ngày 29-9-2011, sạt lở ở cồn Lớn tiếp tục diễn biến theo chiều hướng phức tạp, cây trồng, vật nuôi của các hộ bị nhấn chìm trong nước. Trước đó, rạng sáng ngày 27-9-2011, một đoạn đê dài 5m, nằm dọc theo kênh Chợ Lách (thuộc ấp Bình An, xã Hòa Nghĩa) bị vỡ, địa phương đã huy động lực lượng khắc phục.
Triều cường, kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về và mưa đã làm nhiều đoạn đê tiếp tục bị vỡ. Vỡ đê lấn sang phía sông Cổ Chiên và lấn dần đến ấp Phụng Châu (xã Sơn Định) làm cho hơn 100ha đất trồng cây ăn trái thuộc cồn Lớn chìm trong nước.
Theo ông Trần Hoàng Dựng - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Nghĩa, lần đầu tiên nước dâng cao tràn qua mặt đê, gây ra sạt lở. Mực nước cao hơn vườn cây ăn trái khoảng 0,7m. Các cống nằm dọc theo tuyến đê thoát nước không kịp, ảnh hưởng đến diện tích cây trồng và vật nuôi của hộ dân. Xã đã huy động lực lượng công an, dân phòng, dân quân tự vệ hỗ trợ nhân dân gia cố đê bao, nhưng không hiệu quả. Nước tràn đã phá vỡ đoạn đê cồn Lớn nằm dọc theo kênh Chợ Lách. Đoạn đê này đang được Công ty TNHH xây lắp 11 (TP Hồ Chí Minh) thi công bờ kè, với tổng chiều dài gần 3.200m, đã được lát đan hoàn chỉnh 55%, chân kè 85%, đắp đất 65%. Theo ông Võ Ngọc Tích - Chỉ huy phó công trường của Công ty, sạt lở xảy ra trong những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề. Hơn 2.000 tấm đan (65 x 60cm) đã bị nước cuốn trôi. Riêng đêm 29-9-2011, có 300 bao xi - măng đã chìm trong nước. Ngay thời điểm này, 70 công nhân đã ngưng thi công để cùng người dân địa phương gia cố những đoạn đê bị sạt lở.

Vườn cây ăn trái bị ngập nước. Ảnh: Trúc Ly
Ông Lê Phước Toàn - Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Lách cho biết, huyện đã huy động 2 kobe và 2 sáng cạp để gia cố đê bao đã bị vỡ ở cồn Lớn. Theo ông Toàn, năm nay mực nước dâng rất cao so với các năm trước và đã uy hiếp nhiều tuyến đê bao, tập trung nhiều nhất là ở các cồn. Huyện đã chỉ đạo các xã kiểm tra các tuyến đê bao và huy động tất cả lực lượng hỗ trợ nhân dân túc trực vào thời điểm nước lớn để bảo vệ đê.