 |
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lê Văn Quyền tiếp nhận bảng tượng trưng của Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng xe đạp và học bổng cho con của CNVCLĐ. |
Năm 2017 là năm thứ 5 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh triển khai Tháng công nhân - tháng 5 đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Chuỗi các hoạt động trong Tháng công nhân như: tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ); các quan hệ pháp luật lao động, công đoàn được đẩy mạnh, nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng và trở thành cao điểm chăm lo cho CNVCLĐ.
Tạo sân chơi bổ ích
cho người lao động
5 năm qua, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo công đoàn cấp trên trực
tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền
nội dung Tháng công nhân gắn với kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1-5, Ngày miền
Nam hoàn toàn giải phóng 30-4… Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn
nghệ, thể dục, thể thao, tạo sân chơi bổ ích cho người lao động như: tổ chức
các cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012; cuộc thi “Công
đoàn Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển” do Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh
tổ chức... Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh giới thiệu, phổ biến những nội dung cơ bản của
Hiến pháp năm 2013 cho cán bộ chủ chốt và cán bộ chuyên trách công đoàn; thông
tin tình hình Trung Quốc vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Qua đó,
CNVCLĐ đã biểu thị lòng yêu nước, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ theo quy định
của pháp luật, ổn định việc làm, sản xuất, không để các phần tử xấu lôi kéo,
kích động vào các hoạt động quá khích gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an
toàn xã hội.
LĐLĐ tỉnh phối hợp với chủ nhà trọ tổ chức thí điểm việc
trang bị tủ sách báo, truyền hình phục vụ cho công nhân trong thời gian nghỉ
lao động, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục và chăm lo đời
sống tinh thần cho công nhân lao động (CNLĐ) ở các khu nhà trọ.
LĐLĐ tỉnh tham mưu và chuẩn bị nội dung cho buổi gặp gỡ,
đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đại diện CNLĐ để “nghe công nhân nói và nói
công nhân nghe”. Tại buổi gặp gỡ hàng năm, CNLĐ đã nêu vấn đề băn khoăn để các
ngành chức năng trả lời với tinh thần trách nhiệm cao. Công đoàn tham gia cùng
với doanh nghiệp tổ chức 592 cuộc đối thoại với CNLĐ đúng theo Nghị định số
60/2013 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
Ban Chấp hành CĐCS đã đại diện người lao động ký kết thỏa ước lao động tập thể
với người sử dụng lao động trên cơ sở đảm bảo cho CNLĐ có quyền lợi tốt hơn so
với Bộ luật Lao động. Công đoàn phối hợp ngành chức năng kiểm tra 349 cuộc đối
với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về thực hiện pháp luật lao động đối với
CNLĐ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những sai sót, vi phạm của
doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Các cấp công đoàn đẩy mạnh
công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS. Kết quả đã thành lập 17 CĐCS
và phát triển trên 5,6 ngàn đoàn viên.
Chất lượng Tháng công
nhân nâng lên
Các cấp công đoàn đã trích kinh phí công đoàn và vận động
doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân trao tặng 4.269 suất trợ cấp
cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.
1.197 lượt học sinh là con của CNVCLĐ vượt khó, học giỏi được tặng học bổng, tổng
số tiền trên 282,9 triệu đồng và 10.400 quyển tập. 167 CNVCLĐ gặp khó khăn về
nhà ở được hỗ trợ kinh phí sửa chữa và xây mới nhà “Mái ấm Công đoàn”, “Nhà
tình nghĩa”, số tiền trên 4,4 tỷ đồng. LĐLĐ tỉnh phối hợp với Ngân hàng Đầu tư
và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bến Tre trao 50 cặp phao cứu sinh cho học sinh
tiểu học là con của CNVCLĐ.
Theo ông Huỳnh Văn Tấn - Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh, 5 năm
qua, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã có chủ trương và chỉ đạo cụ thể việc triển khai
thực hiện Tháng công nhân đến các cấp công đoàn. Các cấp ủy đảng, chính quyền
đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp thực hiện phù hợp với điều kiện từng
đơn vị, ngành, địa phương. Qua từng năm tổ chức, các hoạt động của Tháng công
nhân được nâng lên cả hình thức, nội dung, ý nghĩa và tính thiết thực; thu hút
đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
Tuy nhiên vẫn còn một số ít CĐCS chưa chú trọng tham mưu
cho cấp ủy đảng, chính quyền nên việc tổ chức hiệu quả chưa cao. Một số đơn vị
chưa có sự phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, thực hiện còn dàn trải,
chưa tạo được cao điểm, cao trào...
“Hướng tới, hoạt động Tháng công nhân cần được triển khai
đồng bộ, có sự vào cuộc một cách trách nhiệm, thực chất của các cấp ủy đảng,
chính quyền, cũng như sự hỗ trợ, cộng tác của các tổ chức đoàn thể khác trong hệ
thống chính trị, gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cấp, mỗi ngành. Tăng
cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, tổ chức chính trị
- xã hội, các ngành chức năng trong tuyên truyền, phổ biến và thực thi các
chính sách, pháp luật Nhà nước nói chung và pháp luật lao động, công đoàn nói
riêng” - ông Tấn nhấn mạnh.