Nhìn lại cao điểm bảo vệ Tết Nhâm Thìn

28/02/2012 - 17:02

Sau 2 tháng thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, lực lượng công an đã thu được những kết quả đáng khích lệ, cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra:

An ninh chính trị được giữ vững; phạm pháp hình sự giảm hơn 38% so với 2 tháng trước đó; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 74%, trong đó đã điều tra làm rõ 5/5 vụ án đặc biệt nghiêm trọng (gồm 4 vụ giết người, 1 vụ hiếp dâm trẻ em); đặc biệt, Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội (Bộ Công an) đấu tranh thành công chuyên án trộm két sắt xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Những kết quả trên có được là nhờ công tác triển khai thực hiện cao điểm được tiến hành đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; công an các đơn vị, địa phương có sự chuẩn bị khá tốt trước khi bước vào cao điểm, đồng thời thực hiện quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; nhiều địa phương, đơn vị đã có cách làm sáng tạo, hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… Cụ thể, Công an huyện Mỏ Cày Nam đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã đến từng hộ dân để tuyên truyền, vận động tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kết hợp thông tin về phương thức hoạt động của tội phạm để người dân cảnh giác. Trước khi bước vào cao điểm, lực lượng công an phụ trách xã đã họp các hội đồng bảo vệ an ninh trật tự ấp nhằm rà soát các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật để theo dõi, quản lý.

Để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực quản lý hành chính, ngăn chặn tội phạm có thể phát sinh, trong 2 tháng thực hiện cao điểm, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phối hợp với các ngành chức năng tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, với 2.067 lượt, qua đó phát hiện và xử lý 402 trường hợp vi phạm. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy ở 1.182 cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ gia đình. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở và yêu cầu cam kết thực hiện đúng quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy 1.110 trường hợp. Song song đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ còn tổ chức hướng dẫn kỹ năng chữa cháy tại chỗ, thực tập các phương án chữa cháy cho 27 cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm an toàn giao thông đường bộ được tăng cường. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tổ chức 2.313 cuộc tuần tra, qua đó phát hiện và xử phạt hành chính 6.345 trường hợp vi phạm với số tiền gần 4 tỷ đồng; tạm giữ 3.844 phương tiện, 4.508 giấy tờ xe, tước 926 giấy phép lái xe, thông báo 2.119 trường hợp vi phạm về địa phương. Góp công vào thành tích chung của toàn lực lượng, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm đã bắt 16 đối tượng, vận động 10 đối tượng, vượt xa chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đồng thời phát thư kêu gọi 47 đối tượng có quyết định truy nã ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Kết quả này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc truy tố, xét xử và thi hành án đối với các đối tượng phạm tội bỏ trốn, ngăn chặn hành vi phạm tội mới có thể xảy ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện cao điểm vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần khắc phục như: tai nạn giao thông đường bộ tăng về số vụ lẫn số người chết và bị thương so với 2 tháng trước khi diễn ra cao điểm. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là người điều khiển phương tiện đã uống rượu bia say khi tham gia giao thông; một số địa phương không kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế về cơ sở hạ tầng giao thông dẫn đến việc hình thành các điểm đen về tai nạn giao thông. Công tác xây dựng kế hoạch, xác định địa bàn ở một số đơn vị, địa phương chưa sát với tình hình thực tế nên hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm chưa cao. Phạm pháp hình sự tuy được kéo giảm nhưng tính chất còn phức tạp…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Đại tá Lê Minh Trung - Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Công an các đơn vị, địa phương phải tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; đồng thời, giải quyết dứt điểm các công việc còn tồn đọng nhằm duy trì ổn định an ninh trật tự tại địa phương; chú trọng công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thực hiện đạt kết quả yêu cầu, nhiệm vụ của năm an toàn giao thông, làm sao cho mỗi ngày đều là ngày an toàn giao thông. 

Đăng Khoa

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN