Nhóm các nước Liên minh chống khủng bố IS nhóm họp tại Paris

21/01/2016 - 06:58

Tổng thống Pháp Francois Holland quyết định mở rộng không kích sang Syria sau khi IS nhận trách nhiệm tiến hành hàng loạt vụ khủng bố ở Paris ngày 13-11-2015. (Ảnh: Theapollonianre).

Hôm qua (20-1), tại Paris (Pháp) diễn ra cuộc họp của BTQP các nước gồm Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Italia, Australia và Hà Lan về cuộc chiến chống khủng bố.

Hôm nay, tại thủ đô Paris (Pháp) diễn ra cuộc họp của Bộ trưởng quốc phòng các nước gồm Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Italia, Australia và Hà Lan nhằm xem xét cách thức hiệu quả hơn trong cuộc chiến chống Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tại Syria và Iraq. Các quốc gia Hồi giáo Arabia đồng minh không tham gia cuộc  họp lần này.

Phát biểu với báo giới trước thềm cuộc họp, Bộ trưởng quốc phòng Anh Micheal Fallon cho biết mục đích cuộc họp là  xác nhận lại tính đúng đắn của chiến dịch chống IS tại Syria và Iraq. Lợi dụng sự thất bại liên tiếp gần đây của IS, liên quân sắp tới sẽ chuyển chiến lược sang “siết chặt thòng lọng ở cổ IS”.

Theo Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Atston Carter, cuộc họp lần này sẽ tập trung vào việc đẩy nhanh chiến dịch chống khủng bố. Điều này có thể bao gồm sự gia tăng số lượng huấn luyện viên quân đội và binh sĩ nhằm hỗ trợ lực lượng an ninh Iraq và nhóm đồng minh ở Syria giành lại các phần lãnh thổ từ tay IS, cũng như khuyến khích sự tham gia chống IS nhiều hơn của lực lượng Hồi giáo Shiite ở Iraq.

Pháp là quốc gia đầu tiên tham gia chiến dịch không kích do Mỹ đứng đầu tại Iraq. Sau khi IS nhận trách nhiệm tiến hành hàng loạt vụ khủng bố ở thủ đô Paris ngày 13-11 năm ngoái, Tổng thống Pháp Francois Holland quyết định mở rộng không kích sang Syria. Hiện Paris đóng góp khoảng 20% trong tổng số các cuộc không kích của Liên minh quốc tế tại Syria và Iraq./.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN