 |
| Các lực lượng thực hành nổ súng tiến công trong diễn tập khu vực phòng thủ TP. Bến Tre. Ảnh: Kim Loan |
Những năm gần đây, nhiều địa phương trong tỉnh đã vận động được sức mạnh của quần chúng tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc, góp phần vào việc phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội tỉnh nhà. Xã Nhuận Phú Tân (Mỏ Cày Bắc) là một trong những địa phương vận động được sức mạnh của quần chúng hoàn thành tốt công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở cơ sở.
Xã Nhuận Phú Tân có tỷ lệ hộ nghèo gần 15%; 70% người dân sống bằng nghề nông nghiệp. Với tinh thần vượt khó vươn lên, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Nhuận Phú Tân đã từng bước vượt qua khó khăn, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững và trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân cũng đạt được nhiều kết quả nổi bật. Thượng tá Huỳnh Anh Thưởng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mỏ Cày Bắc cho biết: Xã Nhuận Phú Tân trong những năm gần đây ít có trường hợp gây mất trật tự an ninh hoặc những vụ trọng án xảy ra, về giáo dục quốc phòng - an ninh cũng như các mặt hoạt động trên lĩnh vực quốc phòng, huấn luyện, tuyển quân… đều đạt chỉ tiêu của huyện đề ra, chất lượng tuyển quân luôn đạt chỉ tiêu rất cao.
Cơ quan quân sự xã đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác quân sự, quốc phòng địa phương; hàng năm cấp ủy đều có nghị quyết lãnh đạo cụ thể và thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, uốn nắn kịp thời những mặt còn hạn chế. Vì vậy, công tác quốc phòng toàn dân ngày càng được củng cố vững mạnh và rộng khắp, nhiều thanh niên tự nguyện đăng ký vào lực lượng dân quân tự vệ địa phương. Hàng năm, cùng với việc góp phần xây dựng thường trực ngày càng vững mạnh, xã Nhuận Phú Tân luôn đảm bảo việc tuyển chọn kết nạp công dân vào lực lượng dân quân đúng nguyên tắc và chất lượng ngày càng được nâng cao. Các thanh niên khi gia nhập vào lực lượng dân quân đã được học tập, huấn luyện và giáo dục những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cũng như nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong giai đoạn hiện nay, từ đó đã tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của từng cán bộ, chiến sĩ; xây dựng cho họ lập trường tư tưởng vững vàng, nắm chắc tình hình địa phương và những âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Anh Lương Thanh Nhân - dân quân xã Nhuận Phú Tân chia sẻ: Khi tham gia vào lực lượng dân quân, tôi luôn thực hiện tốt theo Luật Dân quân tự vệ, nhất là làm tốt 6 nhiệm vụ của dân quân, được học tập, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; phối hợp tốt với lực lượng công an tuần tra truy quét các loại tội phạm, vận động bà con cùng nhau bảo vệ an ninh chính trị - trật tự an toàn ở địa phương.
Phát triển kinh tế cũng là một nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh. Với sự vận động của Đảng ủy, chính quyền địa phương, từng hộ dân đã chí thú làm ăn, cải thiện cuộc sống và có ý thức tốt trong việc giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Ông Phạm Văn Thưởng - Bí thư Đảng ủy xã Nhuận Phú Tân cho biết: Xã có những giải pháp là tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ đến tận quần chúng nhân dân, trong đó vai trò chủ yếu là các ngành, đoàn thể phối kết hợp; khi người dân hiểu và thực hiện được thì các hoạt động về công tác quốc phòng an ninh ở địa phương mới được vững chắc. Đối với số thanh niên có trình độ học vấn thấp, hay do hoàn cảnh khó khăn, xã biên chế vào lực lượng dân quân tại chỗ, tạo cho lực lượng này vừa làm nhiệm vụ, vừa làm kinh tế phụ giúp gia đình ổn định cuộc sống.
Đảng ủy, chính quyền địa phương đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân, tự nguyện đóng góp hết sức mình cho công cuộc xây dựng nền quốc phòng toàn dân; từ đó, xã Nhuận Phú Tân luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân hàng năm; đồng thời lực lượng dân quân tự vệ ngày càng được củng cố vững mạnh, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy kinh tế, văn hóa - xã hội địa phương ngày càng phát triển.