 |
Dù mới xuống giống nhưng vẫn phải thu hoạch, vì hành bị hư do ngập úng. |
Xã Nhuận Phú Tân (Mỏ Cày Bắc) có diện tích trồng hành khá lớn, sản lượng hàng năm đều đạt cao nhất trong toàn tỉnh. Đợt triều cường hồi tháng 10 và cơn mưa lớn tiếp sau đó đã gây ngập úng, làm thiệt hại nghiêm trọng đối với vụ hành nơi đây.
Ấp Giồng Lớn có trên 15ha trồng hành, nhiều nhất trong toàn xã. Đợt triều cường từ 16 đến 21-10-2013, hơn 90% diện tích hành bị ngập. Sau đợt triều cường đó, dù hành chưa tới ngày tuổi, sản lượng cao nhất chỉ đạt 1 tấn/công, nhưng bà con vẫn phải bán đổ bán tháo với giá từ 5-8 ngàn đồng/kg. Lúc bình thường, giá hành từ 13-15 ngàn đồng/kg, mỗi công hành phải từ trên 2,5 tấn. Hội Nông dân xã khuyến cáo bà con tiếp tục bón phân chăm sóc để vớt vát đồng vốn và để có hành phục vụ dịp Tết Nguyên đán.
Anh Nguyễn Văn Vàng (31 tuổi) trồng gần 1ha hành, và là người trồng hành có năng suất cao nhất nhì tại đây. “1 vụ hành thường chỉ cao nhất là 2 tháng thôi, nhưng trong 2 tháng đó người trồng phải liên tục chăm sóc và hơn 1 tháng sau phải cải tạo đất, nghĩa là không có thu nhập trong 3 tháng. Vụ hành này thì giỏi lắm là hòa vốn, còn phần lớn mất trắng nên bà con sẽ rất khốn đốn trong khoảng thời gian tới” - anh Vàng phân tích. Còn ông Nguyễn Văn Cưng (57 tuổi, là người có thành tích trồng hành nuôi 6 người con ăn học thành tài) thì đăm chiêu: “Nông dân lấy ngắn nuôi dài. Hồi trước, tôi có dư chút đỉnh là gửi đi cho con ăn học, may mà lúc đó không xảy ra ngập úng thế này, chứ nếu không chắc…thiếu nợ”.
Ông Nguyễn Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND xã Nhuận Phú Tân, cho biết: Hành là cây kinh tế chủ lực của xã. Hiện toàn xã có trên 100ha trồng hành, hẹ. Trong nhiều năm qua, cây hành đã góp phần rất lớn để nâng cao đời sống bà con. Do địa bàn xã chưa có hệ thống đê bao ngăn mặn từ sông Cổ Chiên, chỉ có các tuyến đê bao cục bộ ở những điểm thấp, trũng. Triều cường dâng cao hàng năm vào tháng 9, 10 âm lịch theo chu kỳ nên bà con có thể chủ động phòng tránh. Trong đợt triều cường đạt đỉnh lịch sử năm nay, các tuyến đê cục bộ bị phá hủy hoàn toàn, ước tính vụ hành này thiệt hại khoảng 80% diện tích trong toàn xã.