Những bước tiến mới của công tác DS-KHHGĐ

21/08/2009 - 10:08
Ông Nguyễn Duy Linh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: DS

Ngày 18-8-2009, ông Nguyễn Duy Linh, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS- KHHGĐ) chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình công tác DS-KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2009 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược mục tiêu dân số Bến Tre.

6 tháng qua, công tác DS-KHHGĐ được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện, đạt một số chỉ tiêu quan trọng: Có 6.300 trường hợp trẻ em mới sinh, trong đó số trẻ là con thứ 3 trở lên là 251 trẻ, chiếm tỉ lệ 3,89%; so với cùng kỳ số sinh giảm 1,92%, số sinh là con thứ 3 trở lên giảm 9,72%. Toàn tỉnh hiện có 188.805 cặp vợ chồng trong diện tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, chiếm tỉ lệ 76,91% so với tổng số phụ nữ 15-49 tuổi có chồng. Trong đó, có 15.524 trường hợp mới sử dụng các biện pháp như: vòng tránh thai, triệt sản, thuốc tiêm và thuốc cấy tránh thai trong 6 tháng đầu năm, đạt 54,8% kế hoạch cả năm. Công tác củng cố tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực cán bộ, CTV DS-KHHGĐ tiếp tục được ngành dân số quan tâm.

Tại cuộc họp, ban chỉ đạo DS-KHHGĐ đã triển khai kế hoạch giám sát, tăng cường tuyên truyền, vận động và lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ tới các xã đông dân, mức sinh cao và xã khó khăn đợt II/2009. Theo đó, chiến dịch đợt II được tổ chức tại 45 xã, phường trong tỉnh (giảm 29 xã so chiến dịch đợt I). Đặc biệt, Đề án “Kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển năm 2009” được UBND tỉnh Bến Tre phê duyệt sẽ góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chính sách DS-KHHGĐ và các mục tiêu chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý dân số vùng biển; xây dựng và hỗ trợ các loại hình cung cấp dịch vụ… góp phần hướng đến mục tiêu nâng dần chất lượng dân số. Đối tượng thụ hưởng từ đề án này là người làm việc và người dân sinh sống tại 3 huyện vùng biển: Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú.

Mục tiêu của công tác DS-KHHGĐ tỉnh hiện nay cũng được thành viên ban chỉ đạo tỉnh thống nhất cao là hướng đến sinh con chất lượng cao (mỗi cặp vợ chồng 1-2 con); vấn đề bình đẳng giới – giới tính; và tác động chuyển đổi hành vi để mọi người quan tâm hơn đến chất lượng dân số.

MINH HẢI

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN