Những kết quả bước đầu

18/08/2010 - 08:12
Ảnh: T.Liêm

Qua 5 năm thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (2005-2010), tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh có nhiều nét mới.

Lực lượng công an các cấp đã phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể tổ chức 150.000 cuộc tuyên truyền, vận động, giáo dục pháp luật cho hơn 5 triệu lượt cán bộ và nhân dân. Công an các cấp đã duy trì việc thông báo tình hình ANTT, phổ biến những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để tuyên truyền đến nhân dân qua các đợt sinh hoạt tổ NDTQ. Thông qua phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, quần chúng đã phát hiện, cung cấp cho lực lượng công an hàng chục ngàn nguồn tin có giá trị, giúp các cơ quan chức năng đấu tranh làm rõ, xử lý gần 2.500 vụ phạm pháp hình sự, lập hồ sơ xử lý hàng chục ngàn vụ việc vi phạm trật tự an toàn xã hội; gọi giáo dục, răn đe, buộc cam kết không tái phạm 17.875 đối tượng; giáo dục pháp luật cho 10.840 đối tượng vi phạm; lập hồ sơ giáo dục tại xã, phường, thị trấn 551 đối tượng; đưa 493 đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. Các lực lượng nòng cốt ở cơ sở phối hợp tuần tra, giữ gìn ANTT 58.085 cuộc, với hàng chục ngàn lượt lực lượng tham gia. Qua đó, đã giải tán 6.553 nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây mất trật tự công cộng trong đêm khuya; giải tán 6.310 tụ điểm cờ bạc nhỏ, lẻ; mời làm việc, xử lý trên 7.000 lượt đối tượng; đưa giáo dục công khai tại tổ NDTQ 4.022 đối tượng vi phạm.

Hai mô hình “Tiếng mõ an ninh” và “Liên kết tứ trụ” được nhân rộng. Qua đó, phong trào được duy trì với các hình thức hoạt động hiệu quả. Cụ thể như: mô hình “Gặp gỡ, đối thoại với người lầm lỗi, người có nguy cơ vi phạm pháp luật tại cộng đồng” của huyện Mỏ Cày Bắc; mô hình “An toàn về ANTT” của huyện Mỏ Cày Nam; các mô hình: đội thanh niên tuyên truyền, câu lạc bộ tuổi trẻ với pháp luật, phụ nữ với pháp luật, nông dân với pháp luật, khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội, khu dân cư không có ma túy và mại dâm…Trong 5 năm qua, UBND các cấp đã quyết định công nhận 446 ấp, khu phố và 95 xã phường, 1.365 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Đến nay, toàn tỉnh có 100% khu dân cư tiên tiến, 99,89% ấp, khu phố văn hóa, 62,19% xã, phường, thị trấn văn hóa. Công an các cấp đã phối hợp xây dựng các lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở, đã mở 3 lớp đào tạo trung cấp công an cho chức danh trưởng công an xã, với 344 học viên; 11 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 816 trưởng, phó công an xã; 11 lớp tập huấn cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, với 1.359 học viên và 5.454 lượt tổ trưởng, tổ phó tổ NDTQ, nâng chất hoạt động 8.793 tổ NDTQ, 1.741 đội dân phòng, 1.010 hội đồng bảo vệ ANTT xã, ấp; xây dựng mới 2.339 tổ NDTQ, 48 đội dân phòng, 10 ban bảo vệ dân phố…

Đến nay, toàn tỉnh có 164 hội đồng bảo vệ ANTT xã, phường (140 mạnh, 16 khá, 8 trung bình); 940 hội đồng bảo vệ ANTT ấp, khu phố (892 mạnh, 35 trung bình, 13 mới thành lập); 913 đội dân phòng (482 mạnh, 359 khá, 72 trung bình), 13.795 tổ NDTQ (13.261 khá, mạnh, 486 tổ trung bình, 66 yếu). Từ diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, ngoài những ý kiến đóng góp cho lực lượng công an tỉnh, huyện, nhân dân đã đóng góp trên 2.800 ý kiến xây dựng lực công an xã và các tổ chức nòng cốt ở cơ sở, góp phần tích cực giúp lực lượng công an, các tổ chức nòng cốt kịp thời khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, nâng cao hiệu quả công tác để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

 

 

 

Văn Thỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN