Những kết quả đạt được trong công tác DS-KHHGĐ ở Ba Tri

14/07/2010 - 08:29

Để đảm bảo các yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2010 trong công tác DS-KHHGĐ ở Ba Tri, 6 tháng qua, huyện đã tập trung chỉ đạo các xã thực hiện tốt đề án 52 về chăm sóc SKSS-KHHGĐ; triển khai công tác phối hợp giữa Trung tâm DS-KHHGĐ với các ban ngành, đoàn thể; tổ chức họp giao ban cán bộ chuyên trách, cộâng tác viên thường xuyên để trao đổi chuyên môn, hướng dẫn nghiệp vụ ở cơ sở; giám sát công tác truyền thông ở hộ, nhóm và lồng ghép với tổ NDTQ.

Trong đợt một, huyện đã tiến hành thực hiện chiến dịch chăm sóc SKSS cho 24/24 xã, thị trấn. Kết quả khám 4.019 cas (đạt 66,98%), phát hiện 3.674 cas bị bệnh; thực hiện đặt vòng tránh thai cho 512 người, chiếm 24,38% kế hoạch năm. Ngoài ra, huyện còn truyền thông về chăm sóc SKSS vị thành niên, quyền sinh sản, bình đẳng giới, phòng chống viêm nhiễm đường sinh sản; tuyên truyền Pháp lệnh dân số điều 10 sửa đổi; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên thực hiện chương trình DS-KHHGĐ. 6 tháng đầu năm, toàn huyện có 935 trẻ ra đời (giảm 198 trẻ so với cùng kỳ), có 56 trường hợp sinh ba trở lên, giảm 25 trường hợp so với cùng kỳ 2009.

Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm ngành DS-KHHGĐ ở Ba Tri gặp không ít khó khăn do biến động bộ máy dân số. Công tác phối hợp nguồn lực tổ chức chương trình ở một số xã vẫn chưa thể hiện sự thống nhất và tập trung, làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo điều hành cũng như việc thực hiện mục tiêu kế hoạch đề ra. 6 tháng còn lại của năm 2010, huyện cố gắng duy trì giảm sinh, giảm sinh con thứ ba, tăng tỷ lệ thực hiện biện pháp tránh thai vững chắc để nâng cao chất lượng dân số, phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức thực hiện đề án 52 đợt hai cho 5 xã biển: Bảo Thuận, Bảo Thạnh, Tân Thủy, An Thủy, An Đức đạt hiệu quả cao, góp phần giảm tỷ lệ mắc các bệnh phụ khoa cho chị em phụ nữ vùng sâu, vùng xa. Tuyên truyền thực hiện biện pháp tránh thai trong nam giới, tập trung ở những người làm nghề đánh bắt xa bờ ...

LÊ KIÊN NHẪN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN