 |
Xã An Điền (Thạnh Phú) cùng chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai. Ảnh: C.Tr |
Ngày 23-6-2011, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn (PCLB-TKCN) tỉnh đã tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai Luật Đê điều, Qui chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển, Qui chế báo tin động đất, sóng thần, cảnh báo sóng thần; Qui chế phòng, chống động đất sóng thần. Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh -Trưởng Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh chủ trì hội nghị.
Theo đánh giá chung, trong 6 tháng đầu năm 2011 tuy Bến Tre chưa có bão nhưng ảnh hưởng của thiên tai khá nghiêm trọng. Mùa khô năm nay, mực nước đỉnh triều cao nhất cao hơn mực nước trung bình nhiều năm từ 20-25cm, mực nước chân triều thấp nhất cao hơn mực nước trung bình nhiều năm khoảng 20cm. Đầu tháng 2 vừa qua, độ mặn trên các sông chính đã xâm nhập sâu cách các cửa sông khoảng 30km, so với trung bình nhiều năm sớm hơn 1 tháng. Cuối tháng 4 đầu tháng 5, độ mặn 4%o trên các sông chính xâm nhập sâu 45km, riêng ở sông Hàm Luông trên 60km. Độ mặn 1%o xâm nhập hầu như toàn bộ địa bàn tỉnh. Ngoài hạn mặn, từ đầu năm đến nay có 2 cơn bão hình thành và hoạt động trên biển Đông tuy chưa ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh ta nhưng cũng đã có thiệt hại xảy ra như sét đánh chết 2 người (một trường hợp ở xã Tân Thủy - Ba Tri, do đi thả lưới khu vực sân nghêu của HTX Tân Thủy; một trường hợp tại xã Phong Mỹ - Giồng Trôm, khi đi bơm nước ruộng). Mưa lớn kèm theo lốc xoáy ở khu vực cảng cá Bình Đại gây tốc mái nhà của cơ sở chế biến, làm gãy nhiều cây xanh khu vực cảng. Ba Tri có 9 hộ bị sạt lở tại Cù Lao Đất, xã An Hiệp; Thạnh Phú sạt lở rừng phi lao khu vực xã Thạnh Phong mỗi năm vài héc-ta. Bình Đại bị sạt lở ở khu vực bờ sông Giao Hòa gần 400m, cồn Tam Hiệp tuy đã được đầu tư kè chống, nhưng vẫn có nguy cơ sạt lở. Đối với cây trồng, đã có 2.000ha lúa bị ảnh hưởng do giảm năng suất từ 30-60%, thiệt hại 26,660 tỷ đồng, trong đó Ba Tri 1.300ha, Giồng Trôm 300ha, Bình Đại 380ha, thành phố Bến Tre 20ha. Có 258ha rau màu giảm năng suất từ 30-50%, thiệt hại 10,044 tỷ đồng; 240ha cacao ở huyện Mỏ Cày Nam bị ảnh hưởng 10%, thiệt hại 50 triệu đồng. Các huyện Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam có một số loại cây bị rụng trái như: măng cụt, sầu riêng, cam, quít, bưởi, khoảng 1.242ha giảm năng suất, thiệt hại 225 tỷ đồng. Giồng Trôm có khoảng 5.000ha đất lúa bị giảm năng suất từ 30-40%, thiệt hại 200 triệu đồng; 500ha mía bị ảnh hưởng, năng suất giảm từ 20-30%, thiệt hại 2 tỷ đồng. Bưởi da xanh ở nhiều xã thuộc phía nam thành phố Bến Tre bị tình trạng rụng trái, chất lượng trái không cao. Đối với cây dừa, diện tích bị ảnh hưởng nhiều nhất thuộc huyện Giồng Trôm, thành phố Bến Tre. Một số huyện Bình Đại, Ba Tri, Giồng Trôm... gia súc, gia cầm, cá tra, muối... bị ảnh hưởng, thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn, trong 6 tháng đầu năm 2011 Bến Tre tuy chưa có bão lớn nhưng nhiều nguyên nhân khác từ thiên tai, biến đổi khí hậu gây thiệt hại không nhỏ cho sự phát triển kinh tế của tỉnh. Các dự báo của cơ quan chức năng còn chung chung, chưa sát thực tế. Công tác thông tin, truyên truyền chưa sâu, nhận thức của cán bộ, người dân còn hạn chế, hệ thống thông tin liên lạc chưa tốt. Bến Tre bão lũ không nhiều nhưng việc đầu tư hệ thống chống xâm nhập mặn chưa hoàn chỉnh. Theo Phó Chủ tịch, các huyện, thành phố cần khẩn trương rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp kiện toàn, Ban chỉ huy phân công giao việc cụ thể cho các thành viên, thực hiện chế độ trực 24/24 (từ ngày 1-6 đến ngày 31-12-2011). Bổ sung kế hoạch chiến lược quốc gia về phòng chống, giảm nhẹ thiên tai. Tăng cường kiểm tra, triển khai nhanh công tác phòng chống. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng đê điều, cống rãnh, kênh mương, hệ thống thủy lợi; chú trọng công tác hộ đê, bảo vệ đê điều, đề xuất phương tiện phục vụ phòng chống lụt bão. Tăng cường quản lý tàu cá ra khơi, thông tin dự báo nhanh, kịp thời đến người dân khi có bão lũ.