Niềm tin thắng lợi vào Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ mới
05/10/2015 - 07:23
Hướng đến Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2015-2020, toàn tỉnh đang bước vào giai đoạn tưng bừng khí thế tươi vui, nhiều hoạt động thiết thực đã và đang được tổ chức sôi nổi ở khắp nơi để chào mừng sự kiện trọng đại này của tỉnh. Nhân dịp này, phóng viên Báo Đồng Khởi đã ghi nhận những tâm tư, kỳ vọng vào Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này của các cán bộ trên một số lĩnh vực.
Thạc sĩ Đoàn Hoàng Hải - Giảng viên Trường Đại
học Công nghệ thông tin Gia Định - Phó Trưởng Ban Liên lạc Hội đồng hương Bến
Tre tại TP. Hồ Chí Minh: “Tỉnh có những chiến lược, quyết sách tốt hơn để đưa
kinh tế phát triển vượt bậc”.
Tôi là người con của Bến Tre (quê quán xã Tân
Hưng, huyện Ba Tri) sống tại TP. Hồ Chí Minh, tôi đã từng tham gia kháng chiến
chống Mỹ. Sau giải phóng, tuy sống xa quê nhưng tâm luôn hướng về, theo dõi từng
bước phát triển của tỉnh nhà. Đặc biệt, tôi và những người đồng hương Bến Tre tại
TP. Hồ Chí Minh rất quan tâm đến sự kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre sắp diễn
ra trong những ngày tới. Qua đọc dự thảo Báo cáo chính trị, cho thấy nhiệm kỳ
qua dù có nhiều khó khăn nhưng Bến Tre cũng đạt nhiều kết quả khá tích cực, bản
thân tôi rất mừng. Trên cơ sở đó, tôi đặt niềm tin vào Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến
Tre sắp tới sẽ đưa ra những chỉ tiêu phù hợp, tiếp tục phấn đấu đạt và vượt,
chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống nhân dân, phát triển nhiều dịch vụ, sản xuất,
kinh doanh hiệu quả, giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương.
Thạc sĩ Đoàn Hoàng Hải
Trong nhiệm kỳ mới này, điều tôi quan tâm nhiều
nhất là làm thế nào để kinh tế Bến Tre có bước đột phá, phát triển vượt bậc hơn
nữa về nông nghiệp, nông thôn mới, các xã vùng nông thôn đều phát triển. Bên cạnh,
Bến Tre thực hiện các giải pháp, phát huy lợi thế để phát triển dịch vụ, du lịch
sinh thái, kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước. Tôi thấy quê hương mình hiện nay
đã thực hiện việc xây dựng hạ tầng giao thông nói chung, giao thông nông thôn
nói riêng rất tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, thông thương, góp
phần phát triển về kinh tế. Tôi cho rằng, đây là kết quả thể hiện rõ nét sự
quan tâm của lãnh đạo tỉnh Bến Tre, sự đồng thuận chung tay của người dân Bến
Tre. Ban Liên lạc Hội đồng hương Bến Tre cũng đã và sẽ dốc sức tiếp tục kêu gọi
những nhà đầu tư ở TP. Hồ Chí Minh để về đầu tư ở Bến Tre (Năm vừa qua, Hội đồng
hương Bến Tre tại TP. Hồ Chí Minh đã vận động các đơn vị, mạnh thường quân ủng
hộ về Bến Tre thực hiện các hoạt động trên các lĩnh vực hơn 70 tỷ đồng). Chúng
tôi tin tưởng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ mới sẽ có những chiến lược,
những quyết sách tốt để đưa quê hương Bến Tre phát triển hơn nữa.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Trung Chiến -
nguyên Bộ Trưởng Bộ Y tế, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Ban Dân y miền Nam:
“Phát huy sức mạnh tập thể, xây dựng những kế hoạch chiến lược để phát triển
toàn diện kinh tế - xã hội”.
Tôi là người của quê hương Bến Tre (quê quán
xã Phú An Hòa, huyện Châu Thành) nhưng sống xa quê từ nhỏ, rồi tham gia kháng
chiến, sau giải phóng tham gia công tác ở Trung ương và sau đó trở về sống tại
TP. Hồ Chí Minh. Nhưng dù sao, Bến Tre cũng là quê cha đất tổ (quê của cha tôi
và là nơi tôi đã được sinh ra tại đây, mồ mả ông bà vẫn còn ở đây), thỉnh thoảng
tôi vẫn về thăm lại quê mình và việc tôi dành nhiều tình cảm cho quê hương xứ Dừa
của mình cũng là lẽ tất nhiên.
PGS.TS Trần Thị Trung Chiến
Dõi theo từng bước đi của Bến Tre, tôi biết
rõ và cảm nhận được, trong khoảng 10 năm trở lại đây, Bến Tre phát triển rất mạnh
mẽ trên nhiều mặt: về cơ sở hạ tầng, thương mại, trình độ dân trí, nâng cao giá
trị văn hóa… Điều đó cho thấy, lãnh đạo tỉnh Bến Tre qua các thời kỳ rất quan
tâm và có tầm nhìn đưa Bến Tre phát triển, trong đó có việc đặt mục tiêu hàng đầu
về đào tạo nguồn nhân lực để phục vụ cho sự phát triển kinh tế tỉnh nhà. Muốn
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thì phải có trình độ khoa
học kỹ thuật, mà muốn như thế thì nguồn nhân lực phải được đào tạo. Vì thế, tôi
rất mừng khi biết được rằng, mặt bằng chung về trình độ văn hóa của người dân Bến
Tre đã được nâng lên, từng lúc được tạo điều kiện học tập và nâng cao trình độ,
đáp ứng theo yêu cầu mới, trong đó có nguồn nhân lực y tế.
Những thành tựu đạt được ở các nhiệm kỳ trước
vì nhiệm kỳ vừa qua sẽ là nền móng, điều kiện thuận lợi góp phần thực hiện
thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới. Đại hội sẽ sáng suốt
chọn lựa các đồng chí lãnh đạo đủ đức đủ tài vào Ban Chấp hành. Bản thân tôi
mong và tin tưởng rằng, các đồng chí được tín nhiệm sẽ đoàn kết và cùng phát
huy sức mạnh tập thể, xây dựng những kế hoạch để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh
nhà lên một tầm cao mới. Tôi nói thêm, Bến Tre chúng ta là một trong những tỉnh
chịu ảnh hưởng nặng nề của hậu quả chiến tranh, diện chính sách cách mạng rất
nhiều, việc quan tâm, chăm lo cho các đối tượng cần được đặc biệt lưu ý, đã làm
tốt rồi thì tiếp tục làm tốt hơn nữa, bởi đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là
đền ơn, trả nghĩa đồng bào. Tôi kỳ vọng, tập thể lãnh đạo tỉnh Bến Tre trong thời
gian tới sẽ có tầm nhìn tốt hơn nữa, trách nhiệm, tâm huyết và sáng tạo để tỉnh
phát triển toàn diện, xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của nhân dân.