Niềm tự hào ở một vùng quê cách mạng

24/04/2009 - 10:34

Trải qua 34 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là sau 23 năm đổi mới với sự nỗ lực và phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xã Hưng Lễ đã đạt được những thành tựu đáng trân trọng như kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng… không ngừng phát triển theo hướng bền vững.

Từ 1986 đến nay, Đảng bộ và nhân dân nơi đây đã phát huy tiềm năng, thế mạnh kinh tế của mình như đất đai, con người, truyền thống và môi trường xã hội hiện tại. Xã đã xác định được cơ cấu kinh tế của mình là đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Biện pháp thâm canh, cải tạo vườn tạp, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi… bước đầu khơi dậy được tiềm năng vốn có, đã và đang khẳng định mình về mọi mặt. Hiện nay, cây dừa và mía là hai loại cây trồng chính của nhân dân với tổng diện tích hơn 1.008 ha; diện tích đạt 50 triệu đồng/ha là 109 ha với 175 hộ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2008 đạt 8,5 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo còn 14,2%.

Công tác giáo dục đào tạo được các ngành, các cấp quan tâm, hầu hết các trường đều được kiên cố hóa; tỷ lệ học sinh ra lớp đúng độ tuổi đạt 100%, tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp các cấp đạt trên 97%, tỷ lệ đảng viên trong ngành chiếm 38,7% (29/75 giáo viên). Cơ sở vật chất phục vụ khám và điều trị bệnh đáp ứng tốt yêu cầu; ý thức của người dân trong tự phòng, chống các dịch bệnh từng bước được nâng lên, nhất là vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm… Việc thực hiện các chương trình y tế về quốc gia hàng năm đạt 95% trở lên, năm 2006 xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được phát huy và đi vào chiều sâu, xã được công nhận xã văn hóa năm 2008. Quy chế dân chủ trên địa bàn được thực hiện tốt, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, người dân tích cực tham gia vào công tác quản lý chính quyền, quản lý xã hội, công tác cải cách hành chính theo mô hình một cửa được triển khai thực hiện và phát huy tốt hiệu quả, giải quyết kịp thời thủ tục hành chính cho công dân nhanh chóng, đúng theo quy định của pháp luật. Xã có 136 đảng viên, sinh hoạt ở 11 chi bộ, được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh nhiều năm liền, riêng năm 2008 được công nhận Đảng bộ vững mạnh xuất sắc. Thành công của Đảng bộ xã Hưng Lễ hôm nay chính là nhờ luôn kiên định đường lối đổi mới, không xa rời nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Vì vậy, trong quá trình đổi mới, xã luôn gắn chặt giữa xây dựng Đảng với chính quyền trong sạch vững mạnh, phát huy quyền làm chủ của nhân dân làm cho Đảng, chính quyền và nhân dân luôn gắn bó mật thiết với nhau.

Ngày nay, chiến tranh đã thuộc về dĩ vãng, nhưng truyền thống vẻ vang đã và đang chắp cánh cho hiện tại và tương lai để Đảng bộ và nhân dân xã Hưng Lễ tiếp tục phát huy trong công cuộc đổi mới hôm nay, hướng tới mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Võ Văn Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN