Nợ công của Tây Ban Nha năm 2020 tăng lên hơn 1.300 tỷ euro

19/02/2021 - 07:02

Bộ Kinh tế Tây Ban Nha cho biết mức tăng này chủ yếu do các khoản hỗ trợ trực tiếp và các biện pháp đối phó với tác động về mặt xã hội, kinh tế và y tế của dịch COVID-19.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Barcelona, Tây Ban Nha. Nguồn: THX/TTXVN
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Barcelona, Tây Ban Nha. Nguồn: THX/TTXVN

Ngân hàng trung ương Tây Ban Nha ngày 18-2-2021 công bố số liệu cho thấy nợ công của nước này cuối tháng 12-2020 tăng lên 1.310 tỷ euro (1.590 tỷ USD) vào cuối năm 2020, tương đương 117,1% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), do chính phủ nước này tăng chi tiêu để giải quyết những khó khăn kinh tế do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chính phủ của Thủ tướng Pedro Sanchez trước đó dự kiến nợ công năm 2020 sẽ tương đương 118,8% GDP, tăng mạnh so với 95,5% GDP của năm 2019.

Bộ Kinh tế Tây Ban Nha cho biết mức tăng này chủ yếu do các khoản hỗ trợ trực tiếp và các biện pháp đối phó với tác động về mặt xã hội, kinh tế và y tế của dịch COVID-19, ví dụ như hỗ trợ tài chính cho những người làm công việc tự do hay những người bị cho thôi việc.

Ngân sách của Chính phủ Tây Ban Nha cho năm 2020 bao gồm chi tiêu kỉ lục cho chăm sóc xã hội và y tế và tăng đầu tư cơ sở hạ tầng, nhằm hỗ trợ phục hồi kinh tế sau suy thoái mạnh do dịch.

Kinh tế Tây Ban Nha sụt giảm mạnh 11% trong năm 2020, một trong những mức giảm mạnh nhất trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), trong đó lĩnh vực du lịch quan trọng bị tác động mạnh do dịch.

Theo số liệu của Bộ Lao động, số người mất việc có đăng ký tại Tây Ban Nha tăng gần 22% năm 2020 lên gần 3,9 triệu người.

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN