Nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông

04/06/2012 - 07:51
Hội thi tuyên truyền viên giỏi về ATGT.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 12 người, bị thương 4 người (so với cùng kỳ năm 2011, số vụ tai nạn tăng 2 vụ, số người chết tăng 4 người và số người bị thương tăng 3 người).

Tuyến đường xảy ra tai nạn: đường tỉnh 883 xảy ra 6 vụ (chiếm 60%); đường huyện xảy ra 2 vụ (chiếm 20%); đường xã xảy ra 2 vụ (chiếm 20%). Thời gian xảy ra tai nạn, từ 0h đến 6h xảy ra 2 vụ; từ 12h đến 18h xảy ra 2 vụ; từ 18h đến 24h xảy ra 6 vụ. Nguyên nhân xảy ra tai nạn do điều khiển xe không đúng phần đường quy định; không làm chủ tay lái; tránh xe không đúng quy định.

Theo Ban An toàn giao thông (ATGT) huyện, ngay từ đầu năm, huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành huyện và các xã, thị trấn tăng cường công tác đảm bảo ATGT. Ban ATGT huyện phối hợp các đoàn thể và Ban ATGT các xã, thị trấn đồng loạt ra quân hưởng ứng Năm An toàn giao thông - 2012 và ra quân giải tỏa hành lang ATGT đường bộ. Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện phối hợp với ban giám hiệu các Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông tổ chức tuyên truyền 7 cuộc về Luật Giao thông đường bộ, có 2.177 lượt học sinh và giáo viên tham dự; tổ chức Hội thi Học sinh với ATGT 2012, có 1.500 học sinh và giáo viên tham dự. Ngành chức năng đã tổ chức tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan và chiếu phim tài liệu về tai nạn giao thông được 97 cuộc, với 1.907 lượt người dự; giáo dục và buộc 20 đối tượng thanh thiếu niên cá biệt thường xuyên tụ tập về đêm chạy xe nẹt pô, lạng lách, đánh võng ký cam kết không tái phạm. Công an huyện thông báo 321 trường hợp vi phạm hành chính về nơi học tập, công tác, cư trú để tổ chức giáo dục các đối tượng này không tái phạm; tổ chức công bố xử phạt 2 đối tượng đua xe trái phép tại xã Bình Thắng. Công tác duy tu, bảo dưỡng các tuyến giao thông trong huyện cũng được chú trọng. Lực lượng Cảnh sát giao thông - trật tự huyện phối hợp với công an các xã, thị trấn ra quân giữ gìn trật tự, đã lập biên bản giao công an xã ra quyết định xử phạt 59 trường hợp đậu (đỗ) phương tiện sai quy định và giáo dục, nhắc nhở 38 trường hợp khác; tổ chức tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ 487 cuộc, có 1.891 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng công an phát hiện 969 trường hợp vi phạm, tạm giữ 567 xe mô-tô và 1.227 giấy tờ xe các loại; kiểm tra tất cả bến khách ngang sông trên địa bàn huyện được 4 cuộc, có 20 cán bộ, chiến sĩ tham gia, lập biên bản vi phạm hành chính 4 trường hợp, phạt với số tiền 4,7 triệu đồng; ra quân giải tỏa hành lang ATGT đường bộ trên các tuyến đường trọng điểm.

Mặc dù huyện có nhiều cố gắng nhưng tình hình trật tự ATGT vẫn còn diễn ra phức tạp. Một số xã chưa quan tâm tới công tác đảm bảo ATGT; chưa chủ động tổ chức ra quân giải tỏa hành lang đường bộ. Một vài thành viên Ban ATGT huyện chưa thực hiện tốt việc báo cáo công tác đảm bảo trật tự ATGT theo lĩnh vực từng ngành quản lý. UBND các xã, thị trấn chưa thực hiện tốt chế độ báo cáo về công tác ra quân và các giải pháp giải tỏa hành lang. Đối với các bến đò khách ngang sông, việc chở quá số người quy định, khách đi đò không mặc áo phao còn khá phổ biến nhưng các địa phương chưa tổ chức kiểm tra, xử lý. Việc tổ chức kiểm điểm giáo dục người vi phạm trật tự ATGT do các cơ quan, địa phương khác gửi về các xã, thị trấn chưa thực hiện tổ chức kiểm điểm, giáo dục tại các tổ nhân dân tự quản.

Để kéo giảm tai nạn giao thông, huyện sẽ tiếp tục tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo trật tự ATGT ở các xã, thị trấn; tăng cường các biện pháp phối hợp giữa chính quyền với mặt trận, đoàn thể nhằm quản lý, giáo dục đối tượng thanh thiếu niên, nhất là số đối tượng cá biệt; kiểm tra việc thông báo người có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự ATGT, xây dựng các mô hình điểm để nhân rộng trên địa bàn huyện; nâng cấp, sửa chữa cơ sở hạ tầng phục vụ giao thông; khắc phục các điểm “đen” thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông và khảo sát hệ thống biển báo trên các tuyến đường; tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông tại các điểm “đen”, những nơi đông dân; tăng cường tuần tra, kiểm soát, bố trí lực lượng rộng khắp trên địa bàn, tập trung trong những ngày cao điểm, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Bài, ảnh: HH-HN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN