Từ đầu năm đến nay, do những yếu tố khách quan tác động: thời tiết diễn biến phức tạp; lạm phát cao; giá cả thị trường biến động liên tục... kinh tế Ba Tri đối diện với nhiều khó khăn, nhất là trong lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp.
Theo thống kê, tính đến nay, tổng giá trị thiệt hại về sản xuất khoảng 149,2 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại về sản lượng vụ lúa Đông - Xuân do gieo sạ trễ vụ và nguồn nước tưới bị nhiễm mặn khoảng 20 tỷ đồng; muối bị thiệt hại do mưa đột ngột khoảng 2,2 tỷ đồng; 28ha tôm nuôi thâm canh bị thiệt hại do nhiễm bệnh đốm trắng và 4.100 tấn nghêu chết ở các hợp tác xã (HTX) với tổng trị giá ước tính 127 tỷ đồng. Theo Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Lai: Nghêu chết hàng loạt đã gây thiệt hại nặng nhất. Qua ghi nhận của đoàn khảo sát, nguyên nhân là do nước có độ mặn cao, lại bị ô nhiễm do nước thải công nghiệp các tỉnh ven sông, biển đổ về; thời tiết thất thường (đang nắng nóng lại xuất hiện đợt lạnh kéo dài, ngoài ra, gió chướng thổi mạnh. Bên cạnh đó, có gió mùa Đông Bắc), còn có nguyên nhân là do tảo - thức ăn của nghêu thiếu, làm nghêu giảm sức đề kháng... Nghêu chết, chẳng những ảnh hưởng đến việc duy trì hoạt động của các HTX nghêu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến những người lao động sống bằng nghề can, bắt nghêu. Ngoài ra, do giá dầu tăng nên nhiều tàu thuyền không ra khơi, hoặc chỉ hoạt động cầm chừng, sản lượng đạt được không đáng kể.
Trước những khó khăn trên, Huyện ủy, UBND huyện đang ra sức tập trung chỉ đạo khắc phục từng phần việc. Về tình trạng nghêu chết trên 95% diện tích, Huyện ủy chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền, động viên quần chúng nhân dân ổn định tư tưởng, tâm lý, vận động, khuyến khích nhân dân tiếp tục các hoạt động sản xuất như chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi tôm, nuôi cá, khai thác thủy sản xa bờ... để phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống gia đình. Sắp tới, Huyện ủy, UBND huyện sẽ tổ chức khảo sát nắm thêm số lượng nghêu thiệt hại để có hướng chỉ đạo công tác quản lý; trực tiếp trao đổi với Ban Chủ nhiệm, các bộ phận quản lý của HTX về việc sắp xếp, bố trí hoạt động của HTX nhằm giảm bớt chi phí, tiền lương. Đối với việc nuôi tôm thâm canh bị bệnh đốm trắng, cán bộ phụ trách nông nghiệp, khuyến nông, khuyến ngư có trách nhiệm hướng dẫn người dân xử lý sạch các ao nuôi bằng hóa chất trước khi thả tôm nuôi lại. Huyện chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất vụ lúa Hè Thu năm 2011, đảm bảo xuống giống tập trung, đồng loạt, đạt hiệu quả kinh tế. Trước mắt, vận động người dân xuống giống đúng lịch thời vụ; đồng thời chỉ đạo các ngành có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc tiến độ nạo nét các kênh thủy lợi nội đồng. Hiện nay, giá muối có chiều hướng tăng trở lại, từ 40.000-45.000 đồng. Đây là tín hiệu vui đối với diêm dân. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu thị trường, bà con cũng nên có sự đầu tư thay đổi quy trình sản xuất để muối đạt chất lượng cao.