Nở rộ mô hình làm theo tấm gương Bác Hồ

07/10/2012 - 16:15

Theo bà Bùi Thị Hồng Lam - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Bình Đại, để Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về  việc “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục trong cán bộ, hội viên (CBHV).

Từ đó, mỗi cá nhân đăng ký thực hiện theo từng nội dung phù hợp với nhiệm vụ được giao. Định kỳ 6 tháng, một năm có sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình. Nhiều CBHV xác định đây là mục tiêu phấn đấu, phát triển kinh tế gia đình, thể hiện tình đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau trong tổ chức phụ nữ.

Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Ngày Sinh nhật Bác 19-5, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, Ban Thường vụ Huyện Hội đã tổ chức tọa đàm, hái hoa dân chủ, với chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát động phong trào thi đua thu hút trên 1.600 HV tham gia. Cụ thể, đã có 532 chị tham gia phân loại rác thải từ hộ gia đình để bán phế liệu nuôi heo đất. Trung bình mỗi năm tiết kiệm được hơn 7 triệu đồng được chi vào việc hỗ trợ chị em trong tổ có hoàn cảnh khó khăn (đau ốm, mua xe đạp, sách vở, quần áo cho con đi học). Để giải quyết thời gian nhàn rỗi, 75 chị đã hình thành 5 tổ nhận nguyên liệu về may gia công tạo thêm thu nhập (bình quân 1,5 triệu đồng/người/tháng). 20 tổ, với 300 chị nhận hạt điều về nhà tách vỏ, tạo thu nhập (bình quân 900.000 đồng/người/tháng). 15 tổ làm nhãn, với 450 chị tham gia (thu nhập bình quân 2,5 triệu đồng/người/tháng). 2 tổ, với 30 chị nhận bó chổi (mỗi tháng tiết kiệm từ tiền công 15.000 đồng/người). 100% Ủy viên Ban chấp hành và 1.286 HV giảm bớt chi phí tiêu vặt trong gia đình, mỗi ngày từ 5.000 - 20.000 đồng, tiết kiệm năng lượng nguyên - nhiên liệu, với hình thức giảm bớt số lượng đèn thắp sáng trong gia đình, thay bóng đèn huỳnh quang bằng bóng đèn compact để tiết kiệm điện năng tiêu thụ. Có 450/733 tổ phụ nữ, với 1.532 HV tham gia hụi không lời, mỗi tháng đóng góp từ 50.000 - 100.000 đồng. Số tiền thu được từ 1 - 2 triệu đồng/người/tổ và sử dụng vào mục đích chăn nuôi, trồng trọt. Có 60 tổ, với 180 chị tham gia vần đổi công trồng rau màu, chăm sóc ruộng lúa. Hay mô hình hũ gạo tình thương, đàn gà/vịt tình thương quy thành tiền hơn 5,2 tỷ đồng. Toàn huyện Bình Đại có 84 câu lạc bộ “Phụ nữ với môi trường”, với 1.302 chị tham gia. Các thành viên trong tổ tuyên truyền, hướng dẫn nhau cách xử lý rác thải, chăn nuôi hợp vệ sinh nhằm hướng đến thân thiện với môi trường. Các câu lạc bộ đã tạo sự lan tỏa, có 24.451 hộ có sọt rác gia đình, 25.854 hộ xây dựng nhà tắm kín đáo, 16.042 hộ xây dựng hố xí tự hoại và hợp vệ sinh.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế nhất định. Một vài cơ sở triển khai học tập ra HV có lúc thiếu thường xuyên, kỹ năng tuyên truyền thiếu thuyết phục, thiếu chiều sâu. Vẫn còn trường hợp chưa chủ động, sáng tạo trong xây dựng mô hình “làm theo”. Một số PN thiếu tính tự giác trong việc rèn luyện đạo đức bản thân, lười lao động, còn sa vào các tệ nạn xã hội. Việc tổ chức bình xét gắn với phong trào thi đua ở chi hội, tổ hội, đôi lúc chưa chặt chẽ, phát hiện và nhân rộng mô hình có nơi còn chậm.

Hướng tới, Ban Thường vụ Huyện Hội xác định tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên và liên tục. Hội sẽ có hướng dẫn cụ thể và xây dựng mô hình phù hợp. Từng xã tiếp tục chọn ấp làm điểm để triển khai thực hiện 1 trong 4 chuẩn mực theo Hướng dẫn của Trung ương Hội. Các chi hội, tổ hội sinh hoạt theo chuyên đề. Huyện Hội có kế hoạch xây dựng mô hình và đưa vào giao ước thi đua hàng năm. Tăng cường kiểm tra, giúp đỡ các chị em đã đăng ký thực hiện. Qua đó, phát hiện và bồi dưỡng để giới thiệu xem xét kết nạp Đảng những PN có sự phấn đấu tốt.

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN