|
Thủ tướng Nhật Fukuda |
Chiều qua (17/10), Nội các Nhật Bản đã thông qua một dự luật chống khủng bố mới, cho phép hải quân nước này tiếp tục sứ mạng hỗ trợ ở Ấn Độ dương, song ngừng tiếp tế cho các chiến dịch quân sự do Mỹ đứng đầu ở Afghanistan.
Dự luật này sẽ phải được Quốc hội thông qua song có thể bị phe đối lập, hiện đang kiểm soát Thượng viện, phong tỏa nếu hai bên không thể thỏa hiệp.
Nhật Bản cung cấp nước và nhiên liệu cho các lực lượng do Mỹ đứng đầu đang hoạt động ở Ấn Độ dương. Chính phủ Nhật muốn tiếp tục sứ mạng này bởi họ muốn Nhật là một bộ phận của cuộc chiến chống khủng bố.
Phe đối lập cho rằng người đóng thuế ở Nhật đang cho Mỹ và các đồng minh nhiên liệu miễn phí, và hoạt động này không được LHQ chính thức thông qua. Phe này còn cho rằng dầu do các tàu Nhật cung cấp được sử dụng cho các chiến dịch tại Iraq - một lời cáo buộc mà Mỹ phủ nhận.
Nhằm xoa dịu những người chỉ trích, chính phủ Nhật đã sửa đổi dự luật về sứ mạng này. Cụ thể là sứ mạng phải được gia hạn hàng năm sau khi được Quốc hội thông qua. Các tàu Nhật chỉ có thể tiếp nhiên liệu và cung cấp nước cho các tàu tiến hành hoạt động tuần tra chống khủng bố. Các tàu tham gia các chiến dịch quân sự - dù là các chiến dịch tấn công, cứu hộ hoặc cứu trợ nhân đạo - sẽ không nhận được hàng tiếp tế của Nhật.
Câu hỏi là liệu những thay đổi này có đủ để giành được sự ủng hộ của phe đối lập hay không. Phe đối lập kiểm soát Thượng viện và có thể phong tỏa dự luật mới. Hạ viện, nơi đảng cầm quyền chiếm đa số, có thể bác bỏ quyết định đó song các nghị sĩ của đảng này có thể miễn cưỡng làm như vậy.
Có nguy cơ Nhật phải tạm rút các lực lượng ở Ấn Độ dương trong khoảng hai tháng hoặc lâu hơn vì dự luật sẽ khó có thể được thông qua trước ngày 1/11 - hạn chót để gia hạn sứ mạng của quân đội Nhật.
Minh Sơn (Theo BBC, IHT)