Nông dân Bảo Thạnh học trồng lúa theo phương pháp sạ hàng

31/03/2010 - 08:38
Nông dân Bảo Thạnh tham quan cánh đồng xã Mỹ Thạnh (Ba Tri).

Xã Bảo Thạnh (Ba Tri) bắt đầu thực hiện Dự án Phát triển kinh doanh với người nghèo nông thôn (DBRP) từ tháng 1-2009. Cùng với các hoạt động khác, việc tổ chức học tập mô hình sản xuất giỏi, tập huấn khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao nhận thức cho dân là vấn đề được xã đặc biệt quan tâm. Mới đây Bảo Thạnh đã tổ chức cho bà con đi tham quan mô hình trồng lúa tại khu quy hoạch phương pháp thâm canh tổng hợp lúa chất lượng cao ở xã Mỹ Thạnh (Ba Tri). Nhìn chung, những nông dân tham gia chuyến thực tế này đều phấn khởi và thu nhặt được ít nhiều kinh nghiệm về cách trồng lúa kiểu mới.

Nông dân Lê Văn Lớn cho biết, đã được nghe về kỹ thuật trồng lúa theo phương pháp sạ hàng, nhưng đây là lần đầu anh chứng kiến ruộng lúa trồng theo cách này. So với ruộng lúa của nhà mình, lúa ở đây được trồng thưa hơn nhưng trên mỗi bông, số hạt lúa nhiều hơn, rất hiếm có lúa lép. Nông dân Đỗ Văn Khoang thì so sánh cụ thể hơn. Theo anh, lúa trồng theo cách sạ lang truyền thống, mỗi bông trung bình khoảng 300 hạt, còn sạ hàng thì trên dưới 500 hạt/bông. Đó là thực tế mà anh chứng kiến tại ruộng lúa này, so với ruộng nhà mình. Song, điều anh học được lớn nhất trong chuyến đi này là khi sạ hàng, lúa thưa, cây hấp thu đủ ánh sáng giúp quang hợp tốt cũng như hạn chế được sâu bệnh. Anh Khoang còn tính toán, khi sạ hàng, nông dân không phải tốn công dặm lúa, giảm lượng phân, thuốc là cách tiết kiệm tốt nhất để người trồng lúa có lãi.
Khu quy hoạch phương pháp thâm canh tổng hợp lúa chất lượng cao gồm 34ha, do Phòng NN&PTNT huyện Ba Tri phụ trách và thực hiện tại xã Mỹ Thạnh, với 76 hộ dân tham gia. Anh Nguyễn Văn Tài - Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Thạnh nói, ban đầu người dân cũng chưa mạnh dạn tham gia dự án. Qua các lớp tư vấn kiến thức, tập huấn kỹ thuật trồng lúa sạ hàng và chăm sóc theo phương pháp “3 giảm, 4 tăng”, bước đầu bà con tham gia như là cách thử nghiệm. Nhưng sau vụ đầu tiên, bà con đều phấn khởi và đến nay, cánh đồng này đã triển khai được 3 vụ. Bởi, khi áp dụng hình thức sạ hàng, nông dân giảm được chi phí đầu vào. Đó là giảm lượng giống, vật tư nông nghiệp và giảm công lao động. Theo bà con trực tiếp canh tác trên đồng lúa này, khi sạ lang phải sử dụng từ 18-20 kg lúa giống/công, còn sạ hàng chỉ cần lúa giống từ 10-12kg. Bà con cũng được tập huấn kiến thức kỹ thuật trong khâu chăm sóc, sử dụng vật tư theo “4 đúng” nên đã giảm được lượng phân thuốc đáng kể. Anh Tài cho biết, từ khi áp dụng phương pháp trồng lúa mới, cánh đồng này năng suất bình quân từ 5 đến 6 tấn/ha - trước đó là từ 4 đến 5 tấn/ha. “Giảm mức đầu tư đầu vào, nhưng đầu ra đạt năng suất cao hơn là thành công của phương pháp trồng lúa này” – anh Tài nói.
Sau khi được tham quan thực tế ở cánh đồng Mỹ Thạnh, với sự hỗ trợ của Dự án DBRP Bến Tre, Ban Phát triển xã Bảo Thạnh sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn kỹ thuật cho nông dân về phương pháp trồng lúa mới. Xã sẽ xây dựng những mô hình điểm và nhân rộng trong toàn xã. Mục tiêu của Dự án là giúp giảm tỉ lệ hộ nghèo và giúp hộ nghèo thoát nghèo một cách bền vững.

Bài, ảnh: Phương Yến

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN