Sáng 1-8-2017, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do ông Nguyễn Văn Quới - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đến làm việc với UBND huyện Giồng Trôm và một số tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn về kết quả thực hiện Nghị quyết số 17 năm 2015 và Nghị quyết số 08 năm 2016 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.
Ông Nguyễn Văn Bé Sáu - Chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm
cho biết, sau quá trình triển khai lồng ghép Nghị quyết số 17 và Nghị quyết số
08 với một số chủ trương, chính sách, đề án khác của Trung ương, địa phương đã
từng bước tạo khởi sắc cho khu vực nông nghiệp, nông thôn. Toàn huyện đã thành
lập 6 HTX và 115 THT trong lĩnh vực nông nghiệp. Huyện đã xác định 3 sản phẩm
chủ lực là cây dừa, cây bưởi, con heo để tập trung hỗ trợ, phát triển. Trong
đó, chỉ lĩnh vực chăn nuôi heo còn khó khăn, 2 sản phẩm nông sản chủ lực còn lại
bước đầu áp dụng được mô hình kinh tế tập thể, liên kết sản xuất, tiêu thụ. Ông
Sáu băn khoăn: “Vẫn còn xảy ra tình trạng HTX, THT, hộ nông dân, cơ sở sản xuất
chỉ khởi sắc trong giai đoạn đầu được chính sách hỗ trợ, thời gian sau đó rụng
dần. Do nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu vẫn là triển khai chưa tốt chính sách,
đất đai sản xuất manh mún và người dân mạnh ai nấy làm. Bên cạnh đó, điều kiện
của chính sách không phù hợp với điều kiện địa phương. Nông dân chưa tuân thủ
nghiêm khi tham gia mô hình kinh tế hợp tác”.
Đại diện một số THT, HTX trên địa bàn huyện Giồng Trôm
bày tỏ phấn khởi, an tâm trước sự quan tâm hỗ trợ thiết thực của chính quyền.
Tuy nhiên, tính bền vững liên kết chưa sâu, các vấn đề về giao thông, bảo quản
sau thu hoạch, kế hoạch sản xuất… còn nhiều bất cập. Đặc biệt, vấn đề xây dựng
và duy trì sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn nông sản sạch chưa thực hiện rộng
khắp và thiếu đồng bộ.
Ông Nguyễn Văn Quới đánh giá cao công tác triển khai thực
hiện 2 Nghị quyết số 17 và 08 của HĐND tỉnh cũng như những kết quả bước đầu
trong xây dựng “cánh đồng lớn”, chuỗi giá trị liên kết sản xuất, tiêu thụ. Ông
Quới đề nghị, huyện Giồng Trôm cần thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền những
chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn, tạo sự đồng thuận cao từ người
dân. Vấn đề cấp bách nhất là khai thông nhận thức cho nông dân về sự cần thiết
phải sản xuất theo nhu cầu thị trường, không thể có lựa chọn nào khác hơn.
Riêng vấn đề tổ chức theo các mô hình kinh tế tập thể cần thực chất và tranh thủ
kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Những bất cập, vướng mắc
gây khó khăn cho quá trình triển khai các chính sách, địa phương tổng hợp chi
tiết và kiến nghị về tỉnh.