
Ông Nguyễn Văn Thình ở xã Bình Thạnh làm giàu từ việc áp dụng kỹ thuật vào phát triển nghề trồng mai vàng. Ảnh: Q. Vinh
Gần 5.900 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi
Với gần 70% số hộ nông nghiệp, hội nông dân các cấp trong huyện đặc biệt chú trọng đến việc định hình, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, chú trọng nhiều hơn đến chất lượng sạch gắn với xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của huyện theo tinh thần Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy. Nổi bật nhất là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” được hội các cấp phát động rộng, mạnh, nhận được sự hưởng ứng tích cực và đã trở thành động lực thúc đẩy hội viên, nông dân đổi mới tư duy, cách làm hiệu quả.
Giai đoạn 5 năm gần đây, toàn huyện có gần 270 mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, trong đó có hơn 140 mô hình dịch vụ và ngành nghề. Từ đó, xuất hiện ngày càng nhiều hộ nông dân điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Tiêu biểu như ông Lâm Văn Tân, ở xã Thới Thạnh với mô hình trồng dừa, lúa sạch của ông Huỳnh Văn Thành ở xã An Nhơn, xoài tứ quý của nông dân Trần Văn Nhọn ở xã Thạnh Phong, nuôi tôm càng xanh bán thâm canh và cua kết hợp trong ruộng lúa của ông Nguyễn Văn Hoàng ở xã An Điền. Hay như ông Lê Văn Cụt ở xã An Nhơn với mô hình dịch vụ, chăn nuôi và kinh doanh thủy sản, ông Nguyễn Văn Đoàn, xã Thới Thạnh nuôi tôm càng xanh trong mương vườn dừa, ông Nguyễn Văn Thình ở xã Bình Thạnh áp dụng kỹ thuật vào phát triển nghề trồng mai vàng đem lại hiệu quả kinh tế cao…
Cũng qua phong trào, toàn huyện đã có gần 5.900 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi được các cấp công nhận, đạt tỷ lệ trên 30% tổng số hộ đăng ký. Trong số này, có 8 hộ đạt cấp Trung ương, hơn 190 hộ đạt cấp tỉnh.
Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi Lê Văn Dùm ở xã An Nhơn cho biết: “Tôi thấy phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã tạo thêm động lực để nông dân thực hiện nhiều đổi mới, mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, cho ra đời nhiều sản phẩm sạch. Chẳng hạn như bây giờ thị trường biết đến nhiều hơn về lúa, gạo sạch, gạo hữu cơ hay như xoài tứ quý áp dụng kỹ thuật bao trái…”.
Giúp nhau thoát nghèo và liên kết sản xuất
Chính từ việc triển khai có hiệu quả phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi mà tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo được phát huy. Nhiều hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, cán bộ, hội viên tích cực giúp nông dân nghèo bằng nhiều cách khác nhau như: khoa học kỹ thuật, cây con giống, ngày công lao động hay giải quyết việc làm cho nông dân... Cùng với đó, đã vận động giúp đỡ cho hơn 4.200 hộ số tiền gần 4,3 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình, xây dựng 1 nhà tình nghĩa và xóa hơn 130 nhà tạm bợ cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, còn xây dựng được Quỹ hỗ trợ nông dân với số tiền hơn 800 triệu đồng, giải ngân cho hơn 400 lượt hộ vay. Làm tốt vai trò cầu nối, tín chấp, giúp hơn 6.200 lượt hội viên, nông dân các tổ vay vốn, tiết kiệm… tiếp cận nhiều nguồn vốn ưu đãi khác của Trung ương, tỉnh hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với tổng số tiền trên 180 tỷ đồng - kể cả dư nợ đến nay. Qua rà soát, đa số các hộ được vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả cao, đã góp phần tăng hộ nông dân khá giàu; đồng thời, có hơn 1.100 hộ nông dân thoát nghèo và gần 3.300 hộ hội viên có việc làm ổn định…
Với xu thế phát triển kinh tế hiện nay, để có được giá trị cao trong sản xuất, đòi hỏi nông dân ngoài việc nâng cao trình độ nhận thức, áp dụng tiến bộ kỹ thuật còn phải biết liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị để đảm bảo tính bền vững. Chính vì vậy, nhiệm kỳ qua, các cấp hội luôn tích cực trong việc định hướng, vận động nông dân chuyển từ sản xuất đơn lẻ, manh mún sang tham gia các tổ liên kết sản xuất, tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX), thích ứng với cơ chế thị trường và bước đầu, mang lại hiệu quả rất tích cực. Tổ chức hội đã xây dựng được nhiều mô hình kinh tế tập thể như THT bó chổi ở Mỹ An, tôm - lúa ở An Điền, lúa sạch ở một số xã tiểu vùng II và III, ở các xã cánh trên có THT nuôi bò, dê sinh sản, trồng bưởi xen vườn dừa, rau trong nhà lưới... Đặc biệt, nông dân tham gia nhiều vào các HTX như lúa - tôm Thạnh Phú, dừa Phú Nông, dịch vụ sản xuất nông nghiệp Thạnh Phong, Thới Thạnh và HTX tép rang dừa Mỹ Hưng.
Nông dân xây dựng nông thôn mới
Dấu ấn của hội nông dân các cấp trong huyện những năm qua gắn liền với những cách làm thiết thực, sáng tạo, đã khơi dậy và phát huy tiềm năng của hội viên, nông dân huyện nhà trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tăng cường vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới (NTM).
Xác định rõ vai trò của nông dân, các cấp hội đã đẩy mạnh tuyên truyền 19 tiêu chí NTM, nhất là các chính sách hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM đến hội viên, nông dân. Ông Liêu Nhựt Tân, nông dân ấp Quí Đức A, xã Quới Điền khẳng định: “Trong xây dựng NTM, chúng tôi xác định chính nông dân mình là chủ thể nên khi được các cấp phát động, chúng tôi sẵn sàng đóng góp ngày công lao động, hiến đất đai, hoa màu để cùng với địa phương xây dựng thành công xã NTM”.
Chỉ trong 5 năm qua, hội viên, nông dân đã tự nguyện hiến gần 26.000m2 đất, hơn 3.700 ngày công lao động và gần 13 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, sửa chữa, xây mới hơn 45,7km đường giao thông, gần 40 cầu, cống, 37 phòng học cùng hàng chục kí-lô-mét kênh mương nội đồng. Ngoài ra, Hội Nông dân huyện đã tham gia vận động nhân dân xây dựng hơn 30 ngàn công trình nước sạch, bảo vệ môi trường và nhà xí, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, hơn 2.200 mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường; đặc biệt, xây dựng được gần 650 tổ nông dân tự quản bảo vệ môi trường… Qua đó, hội nông dân các cấp đã góp phần cùng chính quyền địa phương xây dựng thành công 3 xã NTM là Đại Điền, Quới Điền và An Nhơn.
Ngoài thực hiện hiệu quả hai phong trào chủ lực mà Trung ương hội phát động, nhiệm kỳ qua, huyện hội còn làm tốt việc vận động hội viên, nông dân thực hiện các phong trào tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh, cho ra đời mô hình “Chi hội nông dân không có con em tham gia tệ nạn xã hội, vi phạm luật an toàn giao thông, sử dụng ma túy”; thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Qua đó, hàng năm có hơn 23 ngàn hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, chiếm gần 90% tổng số hộ hội viên, nông dân đăng ký, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra…
Bà Trần Thị Ngoạt - Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết: Hướng tới, hội sẽ tập trung nhiều hơn cho việc củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. Tích cực đổi mới phương thức hoạt động cũng như nội dung tuyên truyền, vận động. Đặc biệt là cùng với việc tổ chức thực hiện tốt 3 phong trào thi đua của Trung ương, hội cũng sẽ chú trọng phát động cán bộ, hội viên, nông dân gắn kết với các phong trào “Đồng khởi mới”, “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp” trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, tiếp tục mở rộng và nâng cao hơn nữa chất lượng các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho người nông dân….
|
“Hội Nông dân và thành viên của hội là những người trực tiếp tham gia phát triển kinh tế nông nghiệp. Vì thế, khi sản xuất nông nghiệp thì phải hết sức chú ý, tập trung vào chất lượng và giá trị. Phải xác định thế mạnh của Thạnh Phú gồm 3 cây và 3 con, để có được những giải pháp nâng cao chất lượng và giá trị của cây dừa, cây lúa và cây xoài ở ba tiểu vùng, đồng thời, xoáy mạnh vào con tôm, con bò và gia cầm.
Hội viên nông dân phải biết ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao giá trị sản xuất và thông qua đó, tăng cường sự liên kết và xu thế hiện nay là tham gia vào các hợp tác xã (HTX). Hội nông dân các cấp phải huy động, đưa nông dân vào HTX, giải quyết được hai mối quan hệ, đó là nông dân và HTX, HTX và doanh nghiệp để sản xuất theo thị trường và thông qua doanh nghiệp.
Vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng NTM cũng rất quan trọng. Chủ yếu là huy động các nguồn lực để chúng ta đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, làm cho môi trường tốt hơn. Tiêu chí về thu nhập là rất quan trọng và bộ mặt nông thôn được phản ánh qua thu nhập và đời sống của người nông dân. Do đó, nông dân phải tham gia một cách chủ động, là chủ thể của quá trình xây dựng NTM, có như thế thì nông thôn của Thạnh Phú hiện nay và sắp tới sẽ phát triển mạnh mẽ”.
(Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Sơn)
|
V. Chuyện - Q. Vinh