 |
| Đội đặc nhiệm của Philippines chuẩn bị sẵn sàng xông vào khách sạn Peninsula ở Makati. Ảnh: AP. |
Tổng thống Philippines đối mặt với thử thách cam go; Người giàu thứ 11 Trung Quốc bị kết án 16 năm tù; Cử tri Nga đi bỏ phiếu bầu cử Duma quốc gia;... là những sự kiện đáng chú ý trong tuần qua.
Philippines: Thử thách cam go đối với Tổng thống G. Aroyo
Thứ 5 (29/11) là một ngày nóng bỏng và đầy kịch tính tại Thủ đô Manila của Philippines. Hơn 20 binh sỹ trốn thoát khỏi phiên tòa xét xử về tội làm binh biến năm 2003 đã chiếm lĩnh khách sạn Peninsula nằm ở trung tâm Thủ đô. Tại đây, những binh sỹ này ra thông điệp đòi Tổng thống Gloria Aroyo từ chức, kêu gọi quân đội ngừng ủng hộ Tổng thống và kích động người dân xuống đường biểu tình chống Chính phủ. Những binh sỹ nổi loạn đã bị quân đội Chính phủ trấn áp bằng một cuộc tấn công với xe bọc thép khi thời hạn chót dành cho những người này trôi qua.

Thủ lĩnh nhóm nổi loạn là Antonio Trillanes, một đại úy hải quân vừa được bầu làm thượng nghị sĩ, tuyên bố đầu hàng. Ảnh: AFP.
Vụ việc đã kết thúc bằng một cuộc đầu hàng của những kẻ nổi loạn. Được biết, trợ lý của cựu Tổng thống Joseph Estrada, Ramon Cardenas đã bị bắt giữ vì nghi ngờ dính lứu đến âm mưu nổi loạn.
Kể từ khi lên nắm quyền cách đây 7 năm, Tổng thống Philippines Aroyo ít nhất đã vượt qua 3 âm mưu đảo chính và 3 nỗ lực luận tội Tổng thống. Ổn định tình hình đất nước hiện nay sẽ là một thử thách cam go mới mà nữ Tổng thống này phải đối diện.
Tổng thống dân sự P.Musharraf nhậm chức
Ngày thứ 5 (29/11), ghi nhận một diễn biến chính trị rất đáng chú ý tại Pakistan sau 3 tuần đầy căng thẳng kể từ khi tình trạng khẩn cấp được ban bố. Tổng thống Musharraf đã tuyên thệ nhậm chức thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa nhưng không phải trong bộ quân phục đã gắn liền với ông suốt gần nửa thế kỷ. Hình ảnh mới này của Tổng thống Mushrraf xuất hiện một ngày sau khi ông chính thức từ chức Tổng Tư lệnh quân đội. Tổng thống Musharraf đồng thời tuyên bố ông sẽ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vào ngày 16/12, đồng thời kêu gọi các phe phái ở Pakistan tham gia cuộc tổng tuyển cử tháng Giêng năm 2008.

Đây là những bước đi nhượng bộ của Tổng thống Musharaf trước sức ép của dư luận trong và ngoài nước mà đặc biệt là từ 2 vị cựu Thủ tướng lưu vong là bà Bhutto và ông Sharif vừa trở về nước. Chỉ cần 1 trong 2 người này tuyên bố tẩy chay cuộc bầu cử sắp tới, tình hình đối với Tổng thống Musharaf sẽ còn tồi tệ hơn nhiều.
Người giàu thứ 11 Trung Quốc bị kết án 16 năm tù
Thứ 6 (30/11), Chu Chính Nghị, 45 tuổi, ông trùm bất động sản và là người giàu thứ 11 Trung Quốc với khối tài sản có lúc lên tới 320 triệu USD đã bị tuyên án 16 năm tù do hối lộ, làm giả hóa đơn thu