Báo Đồng Khởi nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Tô, ngụ tổ 9 thuộc ấp 1, xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, khiếu nại cơ sở sản xuất túi xốp của ông Nguyễn Văn Phước ở cùng xóm. Theo đơn, việc sản xuất đã gây ô nhiễm trầm trọng nguồn nước, khí thải, tiếng ồn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của các hộ dân ở hai tổ 8, 9 trong ấp. Báo Đồng Khởi đã xác minh và có được thông tin:
Cơ sở sản xuất túi xốp tọa lạc tại tổ nhân dân tự quản số 9 ở ấp 1, xã Lương Hòa do anh Nguyễn Thanh Phong là con ông Nguyễn Văn Phước (Ba Phước) đứng tên, hoạt động theo Giấy phép kinh doanh số 55E 001160/HKD, được Phòng Tài chánh – Kế hoạch huyện Giồng Trôm cấp ngày 28-11-2000 (lần 1), cấp lần 2 vào ngày 13-2-2004; ngành nghề kinh doanh “Sản xuất túi xốp”. Cơ sở này có diện tích sản xuất khoảng 500 m2 trong tổng diện tích 3.000m2. Hàng ngày, có từ 15 đến 20 lao động hoạt động trên 3 máy băm túi nhựa (khu tạo hạt), 3 máy thổi túi nhựa, 3 máy cắt túi; công suất khoảng 10 tấn sản phẩm/tháng; nguồn nguyên liệu (túi nhựa phế thải đã qua công đoạn sơ chế sạch) được thu mua từ Ba Tri và thị xã Bến Tre. Theo định kỳ 6 tháng, Phòng Tài nguyên – Môi trường (TN-MT) huyện phối hợp với ngành chức năng đã đến kiểm tra.
Trong quá trình sản xuất, cơ sở này gây ô nhiễm (nhưng chưa đến mức trầm trọng như ông Nguyễn Văn Tô phản ánh). Theo biên bản kiểm tra về việc bảo vệ môi trường của Phòng TN-MT huyện kết hợp với các ngành chức năng vào ngày 19-11-2008, có nhận xét: Cơ sở có hệ thống xử lý chất thải chưa đạt tiêu chuẩn, chưa đăng ký cam kết bảo vệ môi trường. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ cơ sở phải liên hệ với cơ quan chức năng làm bản cam kết bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống xử lý nước thải theo đúng tiêu chuẩn; thường xuyên dùng thuốc khử mùi hôi; che chắn xung quanh khu vực sản xuất để hạn chế tiếng ồn và mùi hôi phát tán; thời hạn khắc phục trong vòng 20 ngày (kể từ ngày lập biên bản). Ông Phước đồng ý với nhận xét của đoàn kiểm tra và xin gia hạn việc xây dựng hệ thống nước thải thêm 20 ngày (tức 40 ngày) để liên hệ với Sở TN-MT hướng dẫn bản vẽ và tiến hành xây dựng đúng theo qui cách, tiêu chuẩn. Trong thời gian thực hiện việc khắc phục ô nhiễm này, ông Tô không đồng ý và tiếp tục gửi đơn khiếu nại… Bày tỏ quyết tâm của mình, ông Phước cho biết: “Tôi đã liên hệ và đang chờ Sở TN-MT hướng dẫn kỹ thuật để xây dựng hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải… nghe nói khoảng ba mươi lăm triệu… Số tiền này khá cao nhưng tôi phải cố gắng làm cho xong”.
Ông Phạm Hữu Nghĩa – Chủ tịch UBND xã Lương Hòa cho biết: “Ông Tô không gửi đơn khiếu nại đến xã mà gửi đi nhiều nơi, nội dung không sát với thực tế”. Còn phóng viên qua tìm hiểu một số người dân địa phương, được biết giữa ông Tô và ông Phước trước đây có tranh chấp ranh đất, phải nhờ tòa án giải quyết…