Ông Cao Văn Ráng nhiệt tình công tác xã hội

24/06/2022 - 05:28

BDK - Ông Cao Văn Ráng (Út Ráng), 64 tuổi, ở ấp Tân Nhơn, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, luôn sát cánh cùng địa phương trên con đường phát triển. Mặc dù đảm nhận nhiều công việc khác nhau nhưng ông Út Ráng luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Ông luôn gương mẫu, tích cực tham gia mọi hoạt động và phong trào do địa phương tổ chức.

Ông Cao Văn Ráng (Út Ráng) cần mẫn làm việc tại nhà.

Ông Cao Văn Ráng (Út Ráng) cần mẫn làm việc tại nhà.

Năm 19 tuổi, ông Út Ráng công tác ở Kho xăng dầu thuộc bộ phận Hậu cần của Quân khu 9. 2 năm sau (năm 1979), thanh niên Cao Văn Ráng lên đường nhập ngũ, tham gia hỗ trợ nước bạn Campuchia. Đến năm 1981, ông phục viên và trở về địa phương công tác, sinh sống.

Chưa tròn 6 tháng rời chiến trường ở Campuchia, ông Út Ráng được Chi bộ ấp Hưng Nhơn động viên tham gia công tác từ cán bộ thuế rồi Chi hội trưởng Nông dân chuyển sang Bí thư Chi đoàn ấp Hưng Nhơn. Tháng 5-2009, Hưng Khánh Trung A thay đổi địa giới hành chính (thành lập ấp mới), ông giữ thêm chức vụ Trưởng ban công tác Mặt trận ấp Tân Nhơn.

Đến năm 2013, bị tai nạn giao thông và mang thương tích trên người, ông Út Ráng không còn đảm nhiệm công tác Mặt trận ở ấp Tân Nhơn và chuyển sang làm Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi ấp Tân Nhơn đến nay. Hiện ông là đảng viên phụ trách Tổ nhân dân tự quản số 2, ấp Tân Nhơn. Ông đã tròn 27 năm tuổi Đảng. Ngoài ra, ông còn tham gia Ban vận động của ấp Tân Nhơn.

Chi hội Người cao tuổi ấp Tân Nhơn trước đây có 104 hội viên, nay còn 94 hội viên. Ông Út Ráng đang tích cực vận động để gia tăng hội viên sau khoảng thời gian dịch Covid-19. Trong cuộc họp, ông luôn triển khai chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước một cách linh động để hội viên Hội Người cao tuổi ở địa phương nắm bắt được thật nhanh chóng và cụ thể.

Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Tân Nhơn Dương Văn Trị cho biết: Ông Cao Văn Ráng là đảng viên gương mẫu và có tinh thần trách nhiệm cao. Ông luôn hết lòng trong công tác hội, tiêu biểu trong chi bộ và có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương. Bất kỳ nhiệm vụ hay công tác nào được giao, ông Út Ráng đều xuất sắc hoàn thành. Ghi nhận những cống hiến cho xã hội và đóng góp ở địa phương, ông Út Ráng được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Kháng chiến hạng Ba (năm 1983) do Chủ tịch nước trao tặng; kỷ niệm chương của Hội Cựu chiến binh Việt Nam (năm 2010); bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Tỉnh đoàn (năm 1998) và nhiều giấy khen của chính quyền, đoàn thể, ban, ngành ghi nhận đóng góp của ông trong công tác xã hội, xây dựng địa phương. 

Bài, ảnh: Lê Đệ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN