 |
Chủ tịch TQ Hồ Cẩm Đào (Xinhua) |
Ông Hồ Cẩm Đào, tổng bí thư Uỷ ban trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, đã tái đắc cử chức Chủ tịch nước và Chủ tịch Quân uỷ trung ương trong phiên họp sáng nay (15/3) của kỳ họp Quốc hội Trung Quốc khoá 11.
Kết quả trên đồng nghĩa với việc ông Hồ Cẩm Đào sẽ giữ vai trò lãnh đạo quốc gia đông dân nhất thế giới thêm 5 năm nữa. Đó sẽ là nhiệm kỳ thứ 2 của quan chức này.
Cũng trong sáng nay, Quốc hội Trung Quốc đã bầu ông Xi Jinping, một lãnh đạo cấp cao của đảng Cộng sản, làm phó Chủ tịch nước. Ông Xi, sinh năm 1953, là một trong 9 thành viên của Uỷ ban thường trực Bộ chính trị Uỷ ban trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, thành viên ban bí thư Uỷ ban Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc.
Ông Ngô Bang Quốc - Chủ tịch Uỷ ban thường trực Quốc hội Trung Quốc cũng tái đắc cử. Ông Quốc sinh năm 1941, đã giữ chức Chủ tịch Uỷ ban thường trực Quốc hội từ tháng 3/2003.
Tại phiên họp sáng nay, Quốc hội Trung Quốc đã phê chuẩn kế hoạch cải tổ nội các với việc lập thêm 5 siêu bộ và một uỷ ban năng lượng ngang bộ.
Trong thời kỳ ông Hồ Cẩm Đào lãnh đạo Trung Quốc, kinh tế nước này rất phát triển và nổi bật trên trường quốc tế. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo được người dân Trung Quốc yêu mến. Tuy nhiên, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và những người cố vấn của ông sẽ phải đối mặt với những thách thức khó khăn trong nhiệm kỳ 2 của ông: Giá lương thực tăng sẽ đẩy lạm phát lên mức cao nhất trong vòng 12 năm.