Ông Joseph Lambert đảm nhận vai trò Tổng thống lâm thời Haiti

10/07/2021 - 18:54

Thượng viện Haiti, hiện chỉ có 1/3 số lượng thành viên, cho hay ông Lambert sẽ tuyên thệ tại quốc hội và sau đó thành lập chính phủ mới.

Ông Joseph Lambert (giữa). (Nguồn: AP)

Ông Joseph Lambert (giữa). (Nguồn: AP)

Theo Sputniknews, truyền thông sở tại đưa tin, Thượng viện Haiti đã ban hành một nghị quyết tuyên bố Chủ tịch cơ quan lập pháp này Joseph Lambert là Tổng thống lâm thời Haiti sau khi Tổng thống Jovenel Moise bị ám sát hôm 7-7.

Rezo Nodwes đưa tin nghị quyết trên đã được thông qua ngày 9-7 và được một số đảng và tổ chức đối lập Haiti ủng hộ.

Thượng viện Haiti, hiện chỉ có 1/3 số lượng thành viên, cho hay ông Lambert sẽ tuyên thệ tại quốc hội và sau đó thành lập chính phủ mới.

Ông Joseph đang trông cậy vào sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế để tiếp tục nắm quyền cho đến khi diễn ra các cuộc bầu cử tổng thống và lập pháp được tổ chức vào ngày 26-9.

Còn Haiti24 đưa tin, cùng lúc đó, một số chính đảng ở Haiti đã ký một bản ghi nhớ cho rằng ông Ariel Henry, người được cố Tổng thống Moise bổ nhiệm làm thủ tướng hai ngày trước vụ ám sát, hiện nên đứng đầu chính phủ đoàn kết dân tộc.

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN