Ông Musharraf tuyên bố sớm từ chức lãnh đạo quân đội

15/11/2007 - 08:48
Tổng thống Musharraf

Hôm 14/11, Tổng thống Pakistan Musharraf lần đầu tiên cho biết ông mong đợi sẽ từ chức lãnh đạo quân đội vào cuối tháng 11. Tuy nhiên, ông bác bỏ lời kêu gọi của Mỹ nhanh chóng chấm dứt tình trạng khẩn cấp và một yêu cầu của lãnh đạo phe đối lập Benazir Bhutto đòi ông rời bỏ chính trường.

Ông Musharraf nói rằng sự trỗi dậy của các chiến binh hồi giáo đã buộc ông ở lại để kiểm soát quốc gia bất ổn này. Tuy nhiên, ông để ngỏ cánh cửa hợp tác trong tương lai với bà Bhutto nếu bà chiến thắng trong các cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 1 tới. ’’Về cơ bản, mối quan ngại của tôi là Pakistan. Tôi đưa ra các quyết định vì quyền lợi của Pakistan và không nhận tối hậu thư của bất kỳ ai’’, ông nói.

Tướng Musharraf, người lên nắm quyền trong cuộc đảo chính 1999, dường như ngày càng bị cô lập kể từ khi ông tuyên bố tình trạng khẩn cấp và đình chỉ hiến pháp vào ngày 3/11. Nhà chức trách đã tống giam hàng nghìn thành viên phe đối lập và các nhà hoạt động nhân quyền, thanh trừng các tòa án và đóng cửa các kênh truyền hình độc lập.

Mỹ và các đồng minh phương Tây khác đã thúc ép ông Musharraf từ chức lãnh đạo quân đội và chấm dứt tình trạng khẩn cấp, cảnh báo rằng tình trạng khẩn cấp có thể phá hoại các cuộc bầu cử. Washington muốn ông Musharraf chia sẻ quyền lực với các lực lượng ôn hòa khác để kiểm soát các phần tử cực đoan liên quan tới Taliban và al-Qaeda - những kẻ đã kiểm soát các vùng lãnh thổ gần biên giới Afghanistan.

Khối thịnh vượng chung đã đe dọa đình chỉ tư cách thành viên của Pakistan nếu tình trạng khẩn cấp không được dỡ bỏ trước ngày 22/11. Tuy nhiên, Tổng thống Bush tiếp tục coi ông Musharraf là một đồng minh đáng tin cậy và các quan chức Mỹ cho biết sẽ không cắt viện trợ quân sự cho Pakistan.

Trong cuộc phỏng vấn dài 50 phút hôm 14/11, ông Musharraf cho biết ban đầu ông dự định từ chức lãnh đạo quân đội vào hôm nay, khi nhiệm kỳ tổng thống hiện nay của ông kết thúc. Tuy nhiên, ông buộc phải hoãn quyết định đó cho tới khi tòa án ra phán quyết về việc ông tái đắc cử chức tổng thống gần đây. Thời điểm chính xác phụ thuộc vào Tòa án Tối cao song ông mong đợi sẽ từ chức lãnh đạo quân đội trong tháng này.

Ông Musharraf cũng chỉ trích bà Bhutto về việc kích động căng thẳng kể từ khi bà trở về Pakistan. Ông nói rằng hiện có sự thiếu lòng tin nghiêm trọng giữa họ. Bà Bhutto cho biết đảng của bà có thể sẽ tẩy chay các cuộc bầu cử nếu các yêu sách không được đáp ứng.

                                                                                            Minh Sơn

Theo VietNamNet

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN