Ngày 21-10-2016, Hội Khoa học kỹ thuật (KHKT) cầu đường tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ IV (2016 - 2021). Đến dự có Chủ tịch Hội KHKT cầu đường Việt Nam Ngô Thịnh Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng, Chủ tịch Liên hiệp các hội KHKT tỉnh Nguyễn Quốc Bảo và 80 đại biểu đại diện cho 485 hội viên.
Tại đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đánh giá
cao thành tích mà Hội đã đạt trong nhiệm kỳ qua; đồng thời chỉ đạo Hội tập
trung thực hiện những nội dung trong thời gian tới: tiếp tục tăng cường củng cố,
phát triển tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; nhanh chóng tiếp thu, áp dụng những
công nghệ mới trong xây dựng cầu, đường; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn
cho đội ngũ cán bộ trẻ; phát huy tốt vai trò tư vấn, xã hội hóa trong xây dựng
giao thông nông thôn, trong đó ưu tiên cho những nơi đang xây dựng nông thôn mới;
phát huy công tác bảo trì các công trình đã đưa vào sử dụng…
Ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Chủ tịch Hội KHKT cầu đường Việt Nam Ngô Thịnh Đức đánh
giá Hội KHKT cầu đường tỉnh là một điển hình trong cả nước về xây dựng giao
thông nông thôn. Các thành viên của Hội không chỉ có kỹ sư xây dựng mà có cả
bác sĩ, tu sĩ, lãnh đạo huyện, lãnh đạo xã… Hội có trụ sở riêng, hoạt động
không xin kinh phí hỗ trợ của Nhà nước, đây là điều rất hoan nghênh và đáng biểu
dương. Ông tin rằng trong những năm tiếp theo, Hội KHKT cầu đường tỉnh luôn dẫn
đầu cả nước về xây dựng giao thông nông thôn.
Đại hội đã bầu Ban chấp hành mới gồm 27 thành viên, trong
đó ông Trịnh Văn Y tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội.
Dịp này, Hội vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính
phủ (trong phong trào thi đua năm 2015). Hội KHKT cầu đường Việt Nam tặng bức
trướng cho Hội với dòng chữ “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”; tặng
bằng khen cho 6 tập thể và 7 cá nhân. UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể và
4 cá nhân với thành tích trong xây dựng giao thông nông thôn.