Ông Võ Văn Hoanh tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027

07/06/2022 - 15:01

BDK.VN - Sáng 7-6-2022, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã hoàn thành các chương trình kế hoạch đề ra.

Các đại biểu dự đại hội.

Các đại biểu dự đại hội.

Tham dự đại hội có Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Trung ương Vũ Thanh Lưu; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười, đại diện lãnh đạo các ngành, đoàn thể tỉnh cùng 200 đại biểu đại diện cho trên 24.353 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ.

Tại đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết công tác hội và phong trào chữ thập đỏ tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022 - 2027; nghe và tiếp thu ý kiến bổ sung vào báo cáo tổng kết và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.

Đại hội thống nhất 8 nhóm chỉ tiêu gồm: Chỉ tiêu cơ bản về tổ chức hội; thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; vận động hiến máu tình nguyện; sơ cấp cứu ban đầu; tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa; vận động nguồn lực và xây dựng quỹ hội; tuyên truyền giá trị nhân đạo; phát triển quan hệ đối tác trong công tác nhân đạo.

3 lĩnh vực đột phá đó là: Củng cố hệ thống tổ chức hội vững mạnh; tăng cường vận động nguồn lực, nâng cao hiệu quả công tác xã hội nhân đạo; từng bước xây dựng lực lượng, tổ chức hiệu quả hoạt động sơ cấp cứu.

Ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 29 đồng chí, Ban Thường vụ 9 đồng chí, Thường trực Hội gồm 3 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí, bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên 5 đồng chí. Ông Võ Văn Hoanh tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội đã suy tôn đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh là Chủ tịch Danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam phát biểu tại đại hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam phát biểu tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam biểu dương những thành tích mà Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, ghi nhận sự hỗ trợ quý báu của Trung ương hội, nhà tài trợ, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh có những đóng góp to lớn, sự chia sẻ tất cả vì người nghèo và đối tượng dễ bị tổn thương. Chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Chỉ đạo công tác hội nhiệm kỳ 2022 - 2027, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đề nghị: Các cấp hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, qua đó tạo sự đoàn kết, vận động, thu hút ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm tham gia hoạt động nhân đạo với hình thức đa dạng, phù hợp khả năng. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu đề xuất cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, chỉ đạo tạo điều kiện cho Hội Chữ thập đỏ các cấp hoạt động. Hội Chữ thập đỏ các cấp cần nâng cao năng lực cán bộ, thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức Hội Chữ thập đỏ xã, phường, thị trấn. Đổi mới hoạt động hội theo hướng dựa vào cộng đồng, gắn bó với người dân, nắm chắc đối tượng khó khăn để vận động trợ giúp trực tiếp, thiết thực, bền vững, đúng đối tượng. Tăng cường công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh trong thực hiện các hoạt động nhân đạo và phong trào chữ thập đỏ.

Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Trung ương Vũ Thanh Lưu phát biểu tại đại hội.

Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Trung ương Vũ Thanh Lưu phát biểu tại đại hội.

Chia sẻ tại đại hội, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Trung ương Vũ Thanh Lưu đồng tình với đánh giá của nhiệm kỳ qua và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ mới. Đề nghị ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Hội chủ động tham mưu cấp uỷ triển khai nội dung nghị quyết đại hội đề ra, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sớm xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội. Củng cố công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ Hội Chữ thập đỏ các cấp. Đổi mới, sáng tạo trong phương thức hoạt động, phát triển nguồn lực. Tập trung tuyên truyền làm cho nhiều người hiểu sâu hơn về hoạt động của Hội Chữ thập đỏ.  

Tin, ảnh: Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN