 |
Cảnh sát Pakistan bắt giữ một phóng viên biểu tình phản đối Tổng thống Pervez Musharraf. Ảnh AP |
Chính phủ Pakistan vừa thông báo đã trả tự do cho khoảng
3.400 người bị bắt giam theo luật tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên, một số nhân
vật chính trị cấp cao không nằm trong số này.
Việc thả các đối thủ chính trị là yêu cầu chính của nhiều đảng
đối lập vốn đang doạ tẩy chay cuộc bầu cử Quốc hội tháng 1 tới.
Tổng thống Pervez Musharraf đã áp đặt tình trạng khẩn cấp từ ngày 3/11,
viện dẫn đây là biện pháp cần thiết để duy trì luật pháp và chống những kẻ quá
khích.
Hôm nay, một số thành viên chủ chốt trong Đảng Nhân dân Pakistan
của cựu Thủ tướng Benazir Bhutto đã nhóm họp để quyết định bước hành động tiếp
theo trong cuộc khủng hoảng hiện thời.
Trong khi đó, hơn 100 phóng viên
đã bị bắt, phần lớn ở Karachi - thành phố lớn nhất ở Pakistan - trong một cuộc
biểu tình phản đối tình trạng khẩn cấp.
Khoảng 2.000 nhà hoạt động bị
bắt giờ đã được trả tự do, theo một quan chức Pakistan. Tuy nhiên, số này không
bao gồm những người bị cáo buộc tội phạm, chẳng hạn như lãnh đạo phe đối lập
Imran Khan.
Phóng viên BBC Chris Morris ở Islamabad cho hay, Tướng
Musharraf dường như đang phản ứng trước áp lực ngày càng lớn cả ở trong và ngoài
nước. Mặc dầu vậy, tình trạng khẩn cấp vẫn tiếp tục có hiệu lực và hiến pháp vẫn
bị đình chỉ. Điều đó có nghĩa là, về lý thuyết, những người vừa được tự do cũng
có thể bị bắt giữ trở lại bất cứ lúc nào.
Trả lời nhiều cuộc phỏng vấn trong vài
ngày qua, Tướng Musharraf khẳng định ông sẽ không cho phép bất cứ ai kích bẩy
"tình trạng rối ren" trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội tháng 1 tới.