Động thái trên diễn ra chỉ vài giờ sau khi xảy ra một vụ đánh bom sáng 31/7 bên ngoài Lãnh sự quán Pakistan ở thành phố Herat làm một cảnh vệ, một phụ nữ và trẻ em bị thương.
Ngày 31/7, Pakistan triệu Đại sứ Afghanistan để bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về vụ đánh bom bên ngoài Lãnh sự quán nước này ở thành phố Herat, miền Tây Afghanistan; đồng thời yêu cầu Chính phủ Afghanistan chịu trách nhiệm về an toàn của các nhà ngoại giao Pakistan đang làm việc tại Afghanistan.
Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Pakistan nêu rõ: "Chính phủ Pakistan cho rằng, Chính phủ Afghanistan phải chịu trách nhiệm về an toàn và an ninh của các nhân viên Đại sứ quán Pakistanở thủ đô Kabul cũng như nhân viên các lãnh sự quán Pakistan ở các thành phố Herat, Kandahar, Jalalabad và Mazar-i-Sharif. Chúng tôi hy vọng Chính phủ Afghanistan sẽ thực hiện trách nhiệm này một cách nghiêm túc".
Động thái trên diễn ra chỉ vài giờ sau khi xảy ra một vụ đánh bom sáng cùng ngày bên ngoài Lãnh sự quán Pakistan ở thành phố Herat làm một cảnh vệ, một phụ nữ và trẻ em bị thương. Người phát ngôn cảnh sát địa phương cho biết, vụ việc xảy ra lúc 11 giờ 20 phút sau khi có một người ném khối thuốc nổ vào tòa nhà lãnh sự. Ông này cáo buộc các tay súng Taliban đứng sau vụ tấn công trên.
Trước đó, ngày 7/7, tại Kabul cũng xảy ra một vụ đánh bom liều chết nhằm vào Đại sứ quán Ấn Độ làm 58 người chết và gần 150 người bị thương, trong đó có 2 nhà ngoại giao của Ấn Độ./.