Palestine, Israel nhất trí đẩy mạnh đàm phán hòa bình

09/01/2008 - 13:23
Thủ tướng Israel (trái) và Tổng thống Palestine. Ảnh Reuters.

Ngay trước chuyến công du Trung Đông của Tổng thống Bush, các lãnh đạo Israel và Palestine hôm 8/1 đã nhất trí bắt đầu giải quyết những vấn đề mấu chốt của một thỏa thuận hòa bình nhằm khôi phục các cuộc đàm phán bị đình trệ bấy lâu.

Các cuộc đàm phán hòa bình này chính thức được tái khởi động tại hội nghị hồi tháng 11/2007 tại Annapolis, Mỹ, và là trung tâm trong chương trình nghị sự 2008 của ông Bush - năm cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống. Tuy nhiên, cho tới nay, các cuộc đàm phán Israel-Palestine đạt được ít tiến triển, bị cản trở bởi các kế hoạch của Israel xây dựng nhà ở vùng lãnh thổ tranh chấp và các vụ tấn công của chiến binh Palestine ở bờ Tây và dải Gaza.

Tại cuộc gặp hôm 8/1, Thủ tướng Israel Olmert và Tổng thống Palestine Abbas đã cam kết yêu cầu các nhà đàm phán của họ bắt đầu thảo luận ngay lập tức về cái gọi là các vấn đề địa vị cuối cùng. Những vấn đề này bao gồm đường biên giới cuối cùng giữa Israel và một Nhà nước Palestine tương lai, Jerusalme, số phận của hàng triệu người tị nạn Palestine và những lo ngại về an ninh của Israel.

Phát ngôn viên Chính phủ Israel, Mark Regev, và trưởng đoàn đàm phán Palestine, Saeb Erekat, cho biết hai lãnh đạo đã ủy quyền cho các trưởng đoàn đàm phán của họ "tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp về mọi vấn đề địa vị cuối cùng’’. Quyết định này bị ảnh hưởng bởi chuyến thăm của ông Bush.

Palestine tức giận về việc Israel dự định xây các ngôi nhà mới ở đông Jerusalem và bờ Tây - các khu vực bị Israel chiếm giữ trong cuộc chiến tranh Trung Đông 1967. Trong khi đó, Israel yêu cầu các lực lượng an ninh Palestine làm nhiều hơn để trấn áp các chiến binh ở bờ Tây. Kể từ cuộc gặp lần trước của ông Abbas và ông Olmert, hai người Israel đã bị giết ở bờ Tây và Israel đã đổ lỗi cho các thành viên thuộc phong trào Fatah của ông Abbas.

Trong suốt cuộc gặp hôm 8/1, lãnh đạo Palestine đã kêu gọi Israel ngừng các hoạt động xây dựng khu định cư cũng như các chiến dịch quân sự ở bờ Tây, cho rằng các hành động này ảnh hưởng tới uy tín của ông Abbas. Tuy nhiên, Israel nói rằng không thể từ bỏ các trách nhiệm an ninh đối với người Palestine vì họ chưa sẵn sàng.

Một trở ngại nữa đối với các nỗ lực hòa bình là việc nhóm Hamas kiểm soát dải Gaza. Song song với việc đàm phán hòa bình với ông Abbas, Israel tiếp tục các chiến dịch quân sự ở Gaza gần như hàng ngày để ngăn chặn các nhóm chiến binh bắn rocket vào lãnh thổ Israel. Trong những tuần gần đây, hàng chục chiến binh đã bị tiêu diệt.

Tại Gaza, Hamas tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc biểu tình chống chuyến thăm của ông Bush vào hôm nay (9/1). 

Theo VietNamNet

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN