Phấn đấu có 97,5% hộ sử dụng điện trong năm 2010

19/03/2010 - 07:56
Các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách khảo sát trạm cung cấp điện Chợ Lách. Ảnh: TR.Q

Theo báo cáo của Ban Giám đốc chi nhánh Điện Chợ Lách tại cuộc giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách – HĐND tỉnh (tháng 3 – 2010), từ tháng 6-2005 đến tháng 1-2007, Chi nhánh điện Chợ Lách (chi nhánh) đã tiếp nhận toàn bộ lưới điện hạ áp, với 36 tổ điện và 166 trạm biến áp từ Công ty cổ phần điện. Chi nhánh đã tiến hành khảo sát lập dự toán và sửa chữa, cải tạo lưới điện bằng nhiều nguồn vốn để nâng chất lượng điện áp và an toàn điện trong nhân dân.

Từ năm 2006-2009, tổng kinh phí xây dựng mới đường dây trung thế, hạ thế, lắp mới trạm biến áp, sửa chữa lưới điện hơn 9,5 tỷ đồng. Đến cuối năm 2009, toàn lưới điện huyện có 30.477 hộ sử dụng điện, đạt 96,17% (Nghị quyết HĐND huyện đề ra là 96%). Trong năm 2010, Chi nhánh lập kế hoạch, đăng ký danh mục với Điện lực Bến Tre; đầu tư xây mới 2,5 km đường dây trung thế, 1,8 km hạ thế, lắp mới 2 trạm biến áp, sửa chữa 7 trạm lưới hạ thế và sửa chữa thường xuyên 56 công trình, với tổng kinh phí 3,026 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Chi nhánh còn triển khai thi công công trình thuộc dự án RD vay vốn Ngân hàng thế giới và công trình đăng ký vốn thuộc dự án cải tạo lưới điện nông thôn, vay vốn Ngân hàng Tái Thiết Đức, với tổng kinh phí 10,518 tỷ đồng; nâng tổng số hộ sử dụng điện trên địa bàn năm 2010 lên 97,5%. Trạm 110 KV Chợ Lách đưa vào hoạt động ổn định và đang triển khai thi công đường dây 110 KV liên nối trạm 110 KV Chợ Lách – Vĩnh Long.

Báo cáo còn cho biết, có nhiều công trình phải giải phóng mặt bằng, phát quang hành lang an toàn lưới điện, ảnh hưởng đến vườn cây ăn trái có giá trị cao nên không thể thực hiện, dẫn đến phải cắt giảm khối lượng hoặc chậm trễ tiến độ thi công. Chi nhánh đề xuất với HĐND tỉnh cho phép chi nhánh được sử dụng nguồn vốn hoàn trả lưới điện trung áp nông thôn (hơn 2,4 tỷ đồng) để đầu tư cải tạo, xây dựng mới lưới điện trong huyện.

Ông Nguyễn Hải Châu, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách-HĐND tỉnh đánh giá, tỷ lệ hộ sử dụng điện của huyện đạt khá cao, chi nhánh đã từng bước hoàn thiện lưới điện hạ thế và xây dựng mới đường dây trung thế. Đoàn ghi nhận các kiến nghị và sẽ xin chủ trương của Tỉnh ủy về việc sử dụng nguồn vốn hoàn trả lưới điện trung thế. Ông Châu lưu ý, toàn huyện còn hơn 100 hộ dân sử dụng điện kế tập thể, chi nhánh cần quan tâm lắp đặt điện kế riêng cho từng hộ. Chi nhánh và UBND huyện cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Nhà nước trong việc giải phóng mặt bằng, phát quang hành lang, bảo vệ an toàn lưới điện…

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN