Phấn đấu có trên 80% trẻ sơ sinh được sàng lọc đến năm 2020

13/07/2015 - 07:06

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vừa tổ chức triển khai kế hoạch hoạt động thu phí dịch vụ sàng lọc sơ sinh giai đoạn 2015-2020, với sự tham dự của đại biểu đến từ các trung tâm y tế, bệnh viện 9 huyện, thành trong tỉnh.

Theo đó, hoạt động thu phí dịch vụ sàng lọc sơ sinh do các bệnh viện tuyến huyện, tỉnh trực tiếp ký hợp đồng và thanh toán dịch vụ với Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ. Tổng giá thu lấy máu gót chân trẻ sơ sinh xét nghiệm 2 bệnh: thiếu men G6DP (nguyên nhân gây bệnh lý di truyền vàng da) và bệnh suy giáp bẩm sinh (đần độn) là 207.500 đồng/trường hợp. Các đơn vị thực hiện sẽ được Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ chi trả 20 ngàn đồng/trường hợp để chi cho các khoản phí chuyển mẫu, công lấy máu và phí quản lý.

Thời gian từ khi lấy mẫu và chuyển đến nơi xét nghiệm không quá 72 giờ. Nếu trường hợp gửi mẫu trễ hoặc lấy mẫu không đủ để xét nghiệm thì phải thực hiện tiếp cho đối tượng và không thu phí. Các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và con, cháu thuộc hộ gia đình chính sách được miễn phí dịch vụ. Các đối tượng còn lại thực hiện sàng lọc sơ sinh phải thu phí theo đúng quy định.

Được biết, 2015 là năm đầu tiên Bộ Y tế chỉ đạo phối hợp và ký hợp đồng với Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ thực hiện cung cấp mẫu và thực hiện xét nghiệm sàng lọc sơ sinh tại 12 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long (từ Long An). Hoạt động nhằm mục đích sàng lọc, chẩn đoán sơ sinh để phát hiện và điều trị sớm các bệnh, tật về rối loạn chuyển hóa, di truyền ngay trong giai đoạn sơ sinh. Từ đó, sớm tầm soát giúp trẻ phát triển bình thường, giảm thiểu số người tàn tật, thiểu năng trí tuệ, góp phần nâng cao chất lượng dân số. Mục tiêu đến năm 2020, Bến Tre phấn đấu có trên 80% trẻ sơ sinh được sàng lọc.

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

  • 23H.SHOP Hệ thống cửa hàng mẹ và bé