 |
| Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Cẩm Trúc |
- Năm 2016, gói tín dụng cho hoạt động cấp nước là 700 tỷ đồng
Hạn mặn đã tác động nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của người dân trên địa bàn tỉnh. Vì vậy câu chuyện cấp nước đang là vấn đề “nóng” và là yêu cầu sống còn của tỉnh. Việc xây dựng một cơ chế tín dụng cho hạ tầng cấp nước là yêu cầu cấp thiết. Đó là vấn đề đặt ra của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi tại buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bến Tre, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh ngày 11-5-2016.
Đây cũng là một trong những giải pháp chủ yếu
để thực hiện cuộc vận động “Đồng khởi trữ nước mưa” mà sắp tới đây tỉnh sẽ phát
động rộng rãi trong dân.
Hiện tại, 43 điểm cấp nước ở nông thôn do
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn) quản lý và các nhà máy nước tư nhân trên địa bàn mới chỉ đáp ứng nhu cầu
nước sạch cho khoảng 1/3 hộ dân. Trong khi theo Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh,
đến năm 2020 thì chỉ tiêu nước sạch là nước máy là 55%. Chất lượng nước của các
nhà máy nước hiện nay cũng chưa như mong muốn. Điều này cũng đặt ra yêu cầu cải
tiến, nâng cao chất lượng cấp nước của các doanh nghiệp trong thời gian tới.
Đẩy nhanh việc đầu tư
Trước vấn đề đặt ra, đại diện các ngân hàng
đã phát biểu những ý kiến ban đầu nhằm giúp tỉnh đẩy nhanh việc đầu tư phát triển
mạng lưới cấp nước nhằm phục vụ cho đời sống người dân và yêu cầu phát triển
kinh tế - xã hội nói chung của tỉnh.
Giám đốc Ngân hàng Công thương Chi nhánh Bến
Tre Võ Thị Thùy Trang cho biết, về cơ bản, ngân hàng sẽ đồng hành với địa phương.
Nhưng để đảm bảo điều kiện của tín dụng là an toàn thì người vay cần phải thích
ứng với các điều kiện, trong đó cần nhất là việc sử dụng vốn đúng mục đích. Điều
này cũng nhằm tránh sự trùng lắp khi có quá nhiều nguồn cho vay, hỗ trợ đổ vào
một mục đích sẽ có thể dẫn đến nguy cơ lạm phát, mất cân đối thị trường tài
chính tiền tệ.
Vấn đề đặt ra của Tỉnh ủy và phát biểu của bà
Trang đã được đại diện lãnh đạo các ngân hàng thương mại khác trên địa bàn tỉnh
như: BIDV, Vietcombank, Ngân hàng Chính sách xã hội… thống nhất. Để thuận lợi
trong việc giao dịch giữa các ngân hàng và doanh nghiệp cấp nước thì yêu cầu
quan trọng nhất là các đơn vị này phải trình bày được phương án sản xuất, kinh
doanh hiệu quả. Hoạt động tài chính minh bạch và ngân hàng có thể quản lý được.
Bởi thực tế hiện nay, nhiều doanh nghiệp vẫn than thở khó tiếp cận vốn vay,
trong khi không đáp ứng được các yêu cầu cơ bản trên của bên cho vay.
Lắp đặt đường ống thuộc công trình Trạm bơm nước thô Cái Cỏ. Ảnh: CTV
Hộ nghèo đang được tiếp cận các chương trình
tín dụng để thực hiện 2 công trình từ Ngân hàng Chính sách xã hội (mỗi công
trình được vay 6 triệu đồng). Trước đó, chương trình cũng đã cho hộ nghèo vay để
xây hồ trữ nước mưa. Tuy nhiên, qua đợt hạn mặn cho thấy, có nhiều hộ vay đã sử
dụng đồng vốn vào mục đích khác hoặc không dùng hết đồng vốn cho mục đích vay.
Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Bến Tre cho rằng, sắp tới, để thực
hiện có hiệu quả chương trình tín dụng cho mục đích trữ nước trong dân cần phải
có sự vào cuộc, giám sát của chính quyền, đoàn thể địa phương. Ngân hàng cũng
đang tiếp tục triển khai chương trình và quyết liệt xin thêm vốn của Trung
ương.
Vấn đề cấp bách
Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bến Tre
Trần Văn Đức cho biết, ngành Ngân hàng sẽ tập trung thực hiện đối tượng ưu
tiên, đầu tư kịp thời để tranh thủ trữ nước trong mùa mưa tới đây. Ông cho rằng,
tỉnh nên có chủ trương cụ thể, trong đó kêu gọi mọi đoàn thể, chính quyền cùng
tham gia; có tính toán, quy hoạch về việc cấp nước của các nhà máy nước nhằm
nâng cao trách nhiệm đối với người dân; giải quyết hài hòa lợi ích giữa các đơn
vị cấp nước tư nhân và đơn vị cấp nước do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi
trường quản lý.
Tín dụng cho cấp nước là vấn đề cấp bách. Trước
mắt, ngành Ngân hàng cam kết sẽ đồng hành cùng chủ trương lớn của tỉnh, dành
700 tỷ đồng cho mục tiêu cấp nước của địa phương. Trước những đóng góp và cam kết
bước đầu của các ngân hàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Duy Hải
đã ghi nhận thiện chí cũng như các đề xuất xác đáng.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi
chỉ đạo, sau buổi làm việc này, UBND tỉnh sẽ cùng các ngành liên quan để tính
toán kỹ phương án triển khai gói tín dụng 700/980 tỷ đồng (trước đó đã giải
ngân 280 tỷ đồng) cho hạ tầng cấp nước trong năm 2016 sao cho hiệu quả; đảm bảo
cung ứng đủ nước ngọt cho trên 1,3 triệu dân Bến Tre; cương quyết dứt điểm tình
trạng thiếu nước ngọt vào năm sau; đồng thời, xây dựng cơ chế, chính sách để
phát triển mới doanh nghiệp cấp nước tư nhân gắn với chương trình thích ứng với
biến đổi khí hậu. Phấn đấu đến năm 2020, Bến Tre có 55% số hộ sử dụng nước sạch.
Tỉnh đang tổ chức những chuyến khảo sát về
nhu cầu sử dụng nước thực tế hằng ngày của hộ dân trên địa bàn tỉnh. Qua đó, sẽ
có kế hoạch hỗ trợ về mức vay phù hợp tùy theo từng hộ. Ước tính ban đầu, với
nhu cầu sử dụng 50 lít nước/người/ngày, hộ 4 nhân khẩu phải xây dựng hồ hoặc
mua sắm các phương tiện để trữ khoảng 30m3 nước cho 5 tháng sử dụng. Với yêu cầu
này, mức vay của mỗi hộ khoảng 30 triệu đồng.
|
“Tỉnh đang hoàn chỉnh kế hoạch
chương trình trữ nước mưa, nước ngọt để chuẩn bị triển khai. Chương trình nhằm
phát động mọi người dân trên địa bàn tham gia trữ nước ngọt qua việc nhận thức
được tầm quan trọng của nó. Trữ nước mưa, nước ngọt để sử dụng cho mùa hạn mặn
trong năm sau, người dân không phải đi mua nước xài và xài nước không đảm bảo
chất lượng như vừa rồi. Trong đó, vận động người khá giả, có đủ điều kiện sẽ
xây thêm hồ hoặc mua thêm phương tiện trữ nước; người nghèo hoặc thuộc diện
chính sách sẽ được Nhà nước hỗ trợ thông qua chương trình, với cơ chế tín dụng
cụ thể”.
(Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam) |