 |
Khảo sát mô hình trồng cacao xen trong vườn dừa ở xã An Phước (Châu Thành). |
Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Bến Tre (NHNN) vừa tổ chức tổng kết hoạt động năm 2011, đề ra nhiệm vụ, giải pháp năm 2012. Đồng chí Cao Văn Trọng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị.
Theo báo cáo của NHNN Chi nhánh Bến Tre, hoạt động tín dụng của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh trong năm qua được sự chỉ đạo, điều hành theo hướng tăng trưởng tín dụng phù hợp, tập trung nâng cao chất lượng tín dụng và điều chỉnh cơ cấu tín dụng theo hướng giảm cho vay lĩnh vực phi sản xuất, đáp ứng đủ vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh (khu vực nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa và các mặt hàng chế biến xuất khẩu). Mặc dù việc huy động vốn còn nhiều khó khăn nhưng nguồn vốn tín dụng vẫn đáp ứng đủ cho sản xuất kinh doanh, góp phần nâng tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt mức 8,74%. Cụ thể, mức độ chủ động về nguồn vốn huy động tiền gửi chiếm 74%/ tổng nguồn vốn hoạt động. Đến cuối năm 2011, nguồn vốn đạt mức 10.289 tỷ đồng, tăng 25%. Ngân hàng đã cho vay 19.023 tỷ đồng, tăng 14%, chủ yếu ở gói cho vay mới lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Tổng dư nợ cho vay đạt 12.093 tỷ đồng, tăng 7,2%, trong đó dư nợ cho vay đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh chiếm 82% tổng dư nợ cho vay, tăng 31%. Dư nợ cho vay ở các lĩnh vực và đối tượng ưu tiên đều tăng. Tín dụng nông nghiệp, nông thôn tăng 18%, tín dụng xuất khẩu tăng 13%, tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 12%. Tỷ trọng dư nợ cho vay trong lĩnh vực phi sản xuất giảm từ mức 33% (năm 2010) xuống còn 17%. Chi nhánh Ngân hàng Phát triển đã giải ngân 11 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ đạt 294 tỷ đồng. Hoạt động cho vay ưu đãi của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội ngày càng hiệu quả. Đặc biệt là chương trình cho vay hộ nghèo về nhà ở, nước sạch, vệ sinh môi trường, học sinh - sinh viên, đã giải ngân 298 tỷ đồng, tăng 129 tỷ đồng. Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động hiệu quả, an toàn. Nguồn vốn trong năm đạt 88 tỷ đồng, tăng 34%. Trong đó, vốn huy động tiền gửi 66,5 tỷ đồng, tăng 22%, chiếm 75% nguồn vốn; cho vay 119 tỷ đồng, tăng 30 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 83 tỷ đồng, tăng 24 tỷ đồng so với đầu năm. Lãi suất cho vay cũng có xu hướng giảm dần, bình quân lãi suất cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh giảm từ mức 21%/năm xuống còn 19,6%/năm. Chất lượng tín dụng được duy trì, nợ xấu chiếm 1,35% tổng dư nợ. Định hướng và giải pháp trong năm 2012 là thực hiện kịp thời, đồng bộ các chủ trương, giải pháp bằng các chương trình hành động cụ thể. Chủ động đáp ứng có hiệu quả các nhu cầu về vốn tín dụng ngân hàng, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu và mở rộng, đa dạng hóa các dịch vụ ngân hàng tiện ích, kinh doanh tiền tệ đạt hiệu quả cao, phấn đấu tăng trưởng dư nợ tín dụng từ 15% đến 17%/năm.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Cao Văn Trọng ghi nhận những đóng góp to lớn của ngành ngân hàng trong năm qua. Trong điều kiện khó khăn chung, ngành đã linh hoạt đáp ứng đủ vốn cho sản xuất kinh doanh, dư nợ cho vay lĩnh vực sản xuất chiếm 82%, tăng 32%. Đồng thời, trong năm 2011 các ngân hàng đã cho vay mới 19.023 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm 2011. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương các ngân hàng, nhất là các chi nhánh ngân hàng thương mại đã tự cân đối nguồn vốn, chủ động giảm lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên (Tín dụng nông nghiệp, nông thôn tăng 18%, tín dụng xuất khẩu tăng 13,5%, tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 12%. Ngành ngân hàng đã góp phần hỗ trợ cho công tác an sinh xã hội trong tỉnh trên 33,5 tỷ đồng). Năm 2012, ngân hàng có vai trò là một ngành kinh tế huyết mạch, có ảnh hưởng và tác động rất lớn đến việc phát triển kinh tế - xã hội. Cho nên, ngành cần tiếp tục tập trung vốn vay cho phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. NHNN Chi nhánh tỉnh Bến Tre cần thực hiện tốt vai trò quản lý Nhà nước trong hoạt động của cả hệ thống tổ chức tín dụng trong tỉnh; tăng cường thanh tra, giám sát, có các giải pháp giúp các ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân hoạt động hiệu quả, an toàn.