Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm TP. Bến Tre nỗ lực xây dựng trong 2 năm qua. Đến nay đã đạt những kết quả bước đầu, góp phần làm thay đổi diện mạo thành phố ngày càng khang trang, sạch đẹp, văn minh hơn.
Trong năm 2017, đã thực hiện đạt 18/35 tiêu chí (TC) xây dựng thành phố đạt chuẩn thành phố văn minh đô thị. Cụ thể, đối với chỉ tiêu quản lý kiến trúc, xây dựng đô thị theo quy hoạch và xây dựng nông thôn mới, đã thực hiện đạt 4/7 TC; 3 TC chưa đạt là đồ án quy hoạch phân khu chức năng đô thị của thành phố; xây dựng, nâng cấp, cải tạo công trình công cộng về hành chính, văn hóa - xã hội và hạ tầng đô thị; xây dựng 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Đến nay, chỉ tiêu nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã thực hiện đạt 2/8 TC; 6 TC chưa đạt là vận động nhân dân xây dựng, cải tạo, chỉnh trang nhà ở làm đẹp đô thị, không còn nhà ở tạm bợ; đóng góp, tự nguyện bảo dưỡng, nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị, giao thông nông thôn đạt trên 150 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 54,5 triệu đồng/năm; công nhận 10 phường văn minh đô thị; 50% tuyến đường văn minh.
Chỉ tiêu về xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa đô thị thực hiện đạt 5/8 TC; 3 TC còn lại chưa đạt là chợ đạt chuẩn văn minh; tỷ lệ hộ đăng ký thu gom rác, 95% hộ dân giao rác đúng thời gian quy định, 100% công viên được lắp đặt, bố trí thùng rác phù hợp, không còn tình trạng vứt rác bừa bãi; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh có hệ thống lắng lọc hoặc hệ thống xử lý nước thải.
Chỉ tiêu về xây dựng phong trào văn hóa, thể thao, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân thực hiện đạt 3/5 TC; còn 2 TC chưa đạt là trên 90% người dân tham gia bảo hiểm y tế, 61,5% tỷ lệ trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
Chỉ tiêu về chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh thực hiện đạt 4/7 TC; 3 TC chưa đạt là kiềm chế và kéo giảm phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông, đến năm 2020 không để tăng thêm người nghiện ma túy và trộm cắp; hàng năm có trên 50% tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, 80% chính quyền xã, phường vững mạnh; 95% cán bộ, công chức các cấp đủ chuẩn về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.
Theo Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thương, mặc dù đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận nhưng thành phố vẫn còn nhiều khó khăn trong thực hiện đề án. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội còn nhiều hạn chế. Tai nạn giao thông, phạm pháp hình sự tuy có giảm nhưng tính chất nguy hiểm hơn. Huy động vốn, thu hút đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm còn khó khăn. Ý thức người dân trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị chưa cao, nhất là tình trạng xử lý rác thải. Việc xây dựng nông thôn mới còn chậm do chưa đủ nguồn vốn đầu tư, nhất là các công trình hạ tầng giao thông.
Để thực hiện có hiệu quả hơn đề án, thành phố sẽ tiếp tục tổ chức đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người dân. Cấp ủy các cấp quan tâm đúng mức hơn công tác chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa, nâng chất các danh hiệu đã đạt. Kiên quyết, liên tục trong tổ chức chỉ đạo thực hiện giữ vững các TC đã đạt, phấn đấu phân kỳ để đạt các TC chưa đạt. Phát huy mọi nguồn lực, huy động sức dân phù hợp, sử dụng nguồn vốn hợp lý, hiệu quả. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, duy trì, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, góp phần thực hiện các TC xây dựng thành phố văn minh.
Nguyễn Hữu