Cuộc diễu hành long trọng kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 221 của nước Cộng hòa Pháp đã được tổ chức vào ngày 14/7 tại Quảng trường Concorde nối với Đại lộ Champs Élysée tới Khải Hoàn môn ở trung tâm thủ đô Paris với sự có mặt của Tổng thống Nicolas Sarkozy.
Buổi lễ kỷ niệm Quốc khánh của nước Pháp năm nay được tổ chức khá đặc biệt, với sự tham dự của lãnh đạo 12 nước châu Phi là Benin, Burkina Faso, Camerun, Trung Phi, Congo, Gabon, Mali, Mauritani, Nigeria, Senegal, Tchad và Togo.
Cote d’Ivoire có đại diện là Bộ trưởng Quốc phòng cũng tới dự lễ kỷ niệm Quốc khánh Pháp. Đây là những nước thuộc khối các nước có sử dụng tiếng Pháp.
Sau những nghi thức trọng thể của buổi lễ là màn biểu diễn của các máy bay. Tiếp đó là cuộc diễu binh của hơn 400 binh sĩ của quân đội 13 nước châu Phi trong số 14 nước châu Phi thuộc khối các nước có sử dụng tiếng Pháp và phần biểu diễn sức mạnh quân sự của nước Pháp bằng cuộc diễu binh, với sự góp mặt của lực lượng không quân, và cuộc diễu binh của các lực lượng bộ binh, cảnh sát, hiến binh, hải quân...
Với sự có mặt của đại diện các nước châu Phi tại buổi lễ kỷ niệm Quốc khánh năm nay, Tổng thống Nicolas Sarkozy muốn đánh dấu bước ngoặt mới trong quan hệ giữa Pháp với châu Phi.
Cùng với đó, Pháp cũng muốn tăng cường quan hệ quốc phòng với các nước châu Phi. Hiện nay, Pháp đã ký hiệp định quan hệ đối tác về quốc phòng với Camerun, Togo, Gabong, Cộng hòa Trung Phi, và đang tiếp tục đàm phán với Senegal, Djibouti, Como.
Kể từ năm 2007, khi trở thành lãnh đạo nước Pháp, Tổng thống Sarkozy đã tiến hành xem xét và điều chỉnh lại quan hệ với các nước châu Phi với mục tiêu khôi phục lại ảnh hưởng của Pháp tại khu vực này, đồng thời thúc đẩy quan hệ kinh tế và quốc phòng với châu Phi.
Lễ kỷ niệm Quốc khánh Pháp năm nay diễn ra thành công, trong bối cảnh an ninh được kiểm soát nghiêm ngặt.
Kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Pháp tại Hà Nội (TS)
Tối 14/7, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Hà Nội Jean Francois Girault đã tổ chức chiêu đãi trọng thể nhân kỷ niệm 221 năm Quốc khánh Cộng hòa Pháp (14/7/1789-14/7/2010).
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng lãnh đạo nhiều Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương đã tới dự.
Phát biểu chúc mừng Chính phủ và nhân dân Pháp nhân ngày Quốc khánh, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng về mối quan hệ Việt-Pháp phát triển ngày càng sâu rộng, trở thành quan hệ đối tác mẫu mực giữa một nước đang phát triển với một nước phát triển. Hiện nay, Cộng hòa Pháp là đối tác hàng đầu của Việt Nam ở châu Âu cả về thương mại, đầu tư và viện trợ phát triển.
Nhân dịp này, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn đã đánh giá cao Cộng hòa Pháp có dự án chiếu sáng lớn và Tuần văn hóa Pháp tại Hà Nội nhân kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.
Đại sứ Jean Francois Girault khẳng định mong muốn tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Pháp và Việt Nam.
Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn, Đại sứ Jean Francois Girault cùng các vị khách có mặt nâng cốc chúc mừng Chính phủ và nhân dân Pháp nhân dịp Quốc khánh; chúc tình hữu nghị và quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Pháp không ngừng được củng cố và phát triển trong tương lai, vì sự phát triển, phồn vinh của mỗi nước./