Phạm nhiều tội, được giảm nhẹ hình phạt vì bị rối loạn nhân cách

19/10/2018 - 11:10

Bị cáo  Nguyễn Trường Giang tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 18-10-2018. Ảnh: H. Đức

Bị cáo Nguyễn Trường Giang tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 18-10-2018. Ảnh: H. Đức

Tại phiên xét xử hình sự sơ thẩm ngày 18-10-2018, Tòa án nhân dân TP. Bến Tre đã tuyên phạt mức án 1 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Trường Giang về tội cướp giật tài sản, 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản, 9 tháng tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Tổng hợp hình phạt chung, bị cáo Giang phải chấp hành là 2 năm 9 tháng tù.

Từ ngày 11đến 13-1-2018, Nguyễn Trường Giang, sinh năm 1988, ngụ ấp Phú Điền, xã Thuận Điền, huyện Giồng Trôm đã liên tiếp 3 lần công khai và nhanh chóng thực hiện các hành vi xâm hại tài sản của người khác.

Lần thứ nhất, khoảng 20 giờ ngày 11-1-2018, Giang đến Cửa hàng Thế giới di động ở Phường 5, TP. Bến Tre giả vờ hỏi mua điện thoại Iphone 7 Plus. Nhân viên cửa hàng cho xem điện thoại, Giang cầm lấy rồi bất ngờ bỏ đi. Nhân viên cửa hàng nói chưa trả tiền nhưng Giang vẫn lên xe máy đi mất.

Lần thứ hai, khoảng 4 giờ ngày 13-1-2018, Giang tới đem theo dao, càn cua bẻ sắt, bao tay, nước đen rồi tới máy rút tiền tự động ATM của Ngân hàng Sacombank đặt tại Phường 3, TP. Bến Tre.

Tại đây, Giang bôi nước đen vào camera giám sát, cạy phá làm hư hỏng máy để lấy tiền, nhưng không được nên bỏ đi. Khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, trong lúc Cảnh sát điều tra đang khám nghiệm hiện trường máy rút tiền thì Giang tới đầu thú, giao chiếc điện thoại Iphone Plus 7 đã chiếm đoạt.

Lần thứ ba, khoảng 23 giờ 40 phút ngày 13-1-2018, Giang đi bộ từ nhà tới tiệm tạp hóa của bà Mã Thị Sương, ở cùng ấp Phú Điền, lén lấy cắp nhiều tài sản như card điện thoại, dầu gội đầu, khăn giấy, dao… rồi bỏ đi. Trị giá tài sản là 48,6 triệu đồng.

Cơ quan điều tra đã thu hồi được 4,2 triệu đồng trả lại cho bà Sương.

Quá trình điều tra, Nguyễn Trường Giang đã khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với lời khai của các bị hại, các chứng cứ khác và kết quả khám nghiệm hiện trường.

Cửa hàng Thế giới di động yêu cầu Giang bồi thường thiệt hại do đã kích hoạt máy điện thoại với số tiền 3,9 triệu đồng; bị hại Sương yêu cầu Giang bồi thường số tiền 44,4 triệu đồng; các khoản này, Giang đồng ý nhưng chưa bồi thường.

Riêng đối với các hư hỏng do Giang gây ra tại máy rút tiền ATM của Ngân hàng Sacombank là 24,4 triệu đồng, cơ quan này không yêu cầu bồi thường.

Theo kết quả giám định pháp y tâm thần của Viện Pháp y tâm thần Trung ương đối với Nguyễn Trường Giang: về y học, trước, trong, sau khi gây án và hiện nay, đương sự bị rối loạn nhân cách chống xã hội; đương sự bị hạn chế về năng lực nhận thức và điều khiển hành vi tại thời điểm gây án và hiện nay.

Xét bị cáo Nguyễn Trường Giang có nhiều tình tiết giảm nhẹ, hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP. Bến Tre đã tuyên phạt Giang với mức án nêu trên. Đồng thời, ghi nhận việc Giang và gia đình đã đồng ý bồi thường cho các bị hại với số tiền 48,3 triệu đồng.

H. Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN