Cá độ bóng đá, 2 bị cáo bị phạt tiền 60 triệu đồng

08/08/2019 - 07:06

Tại phiên xét xử hình sự sơ thẩm ngày 7-8-2019, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân  huyện Châu Thành đã tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Xuân, sinh năm 1984, ngụ xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành phải nộp phạt số tiền 30 triệu đồng về tội đánh bạc.

Cùng tội danh, bị cáo Trần Nguyễn Hoàng Thái, sinh năm 1994, ngụ cùng xã với Xuân cũng bị Tòa tuyên phạt 30 triệu đồng.

Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 3-7-2018, tại ấp Phước Định, xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, Lê Thanh Xuân và Trần Nguyễn Hoàng Thái có hành vi chơi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong trận giữa đội tuyển Thụy Sĩ và Thụy Điển,  Giải World cup năm 2018.

Theo thỏa thuận của Xuân và Thái, khi nhận cá cược với các đối tượng khác sẽ nhắn tin tổng hợp cho nhau biết đã nhận kèo và số tiền đặt cược.

Qua đối chiếu nội dung tin nhắn của Xuân và Thái với các đối tượng cá độ, Cơ quan điều tra xác định được số tiền đánh bạc của Xuân, gồm: tiền nhận cá độ của các đối tượng chơi cá độ 11,4 triệu đồng và số tiền Xuân tự ý nâng lên để cá cược với Thái là 2,8 triệu đồng; số tiền Thái tổng hợp tin nhắn gửi cho Xuân là 13,9 triệu đồng; số tiền đánh bạc của Thái gồm tiền nhận cá độ của các đối tượng chơi cá độ là 5,2 triệu đồng và số tiền Thái tự ý nâng lên để cá cược với Xuân là 9 triệu đồng; số tiền Xuân tổng hợp nhắn tin gửi cho Thái là 5,5 triệu đồng. Tổng số tiền Xuân đánh bạc là 28,1 triệu đồng. Tổng số tiền Thái đánh bạc là 19,7 triệu đồng.

Lê Thanh Xuân và Trần Nguyễn Hoàng Thái bị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành truy tố về tội đánh bạc, theo quy định tại Khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự hiện hành (hình phạt từ bị phạt tiền từ 20-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm).

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xử phạt hình chính đối với 13 đối tượng khác liên quan trong vụ cá cược theo quy định pháp luật.

Hội đồng xét xử TAND huyện Châu Thành xét thấy 2 bị cáo Xuân và Thái có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đã tuyên phạt hình phạt chính với mức xử phạt nêu trên. Tòa không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

Minh Hiền 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN