Đối tượng truy nã ra đầu thú sau 1 năm lẩn trốn

08/05/2020 - 21:43

BDK.VN - Sau thời gian trốn lệnh truy nã, ngày 8-5-2020, Nguyễn Hữu Lộc, sinh năm 1998, ngụ xã Phú Lễ, huyện Ba Tri can tội “Cố ý gây thương tích” đã đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bến Tre đầu thú.

Đối tượng Nguyễn Hữu Lộc.

Đối tượng Nguyễn Hữu Lộc.

Trước đó, vào tháng 12-2018, Lộc cùng với cha ruột là ông Nguyễn Văn Lớn, chăn vịt ở xã An Đức, huyện Ba Tri. Trong lúc chăn vịt, Lộc và ông Lớn xảy ra mâu thuẫn nên ông Lớn đã lớn tiếng chửi Lộc, Lộc tức giận đi đến nhà người dân gần đó lấy một con dao rựa dài khoảng 60cm chém ông Lớn gây thương tích rồi bỏ trốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Tri đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Lộc về tội “Cố ý gây thương tích” nhưng Lộc bỏ trốn. Cơ quan Công an đã ra quyết định truy nã Lộc.

Gần 1 năm bỏ trốn, được sự vận động của các lực lượng chức năng và gia đình, Lộc đã ra đầu thú tại cơ quan Công an.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bàn giao Lộc cho Công an huyện Ba Tri để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Nguyễn Đăng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN