Liên tiếp bắt quả tang 2 vụ đánh bạc

24/02/2020 - 22:26

BDK.VN - Trưa 23-2-2020, nhận được tin báo của nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bến Tre đã bắt quả tang cùng lúc hai tụ điểm đánh bạc tại huyện Thạnh Phú, xử lý 34 đối tượng có liên quan.

Các đối tượng tại hiện trường.

Các đối tượng tại hiện trường.

Cụ thể, tại nhà của bà Đặng Thị Ren, sinh năm 1949, ở ấp An Bình, xã An Nhơn, tổ công tác đã bắt quả tang 20 đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức đánh bài và lắc tài xỉu.

Tụ điểm cờ bạc này do Nguyễn Văn Lời, sinh năm 1974 (là con ruột của Ren) đứng ra tổ chức và thu tiền xâu. Tại hiện trường và trên người các đối tượng, cơ quan công an đã tạm giữ: 10 xe máy, 20 điện thoại di động, 8 bộ bài tây loại 52 lá chưa qua sử dụng, 5 bộ bài tây loại 52 lá đã qua sử dụng, 5 bộ hột xí ngầu, cùng số tiền 189 triệu đồng.

Cùng thời gian này, một tổ công tác khác của Công an tỉnh đã bất ngờ đột kích sới bạc tại nhà của bà Phan Thị Dung, sinh năm 1972, cũng ở ấp An Bình, xã An Nhơn. Sới bạc này do bà Dung đứng ra tổ chức, thu tiền xâu.

Qua đó lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 14 đối tượng, tạm giữ 16 điện thoại, số tiền 69 triệu đồng, 2 xe mô tô, 5 tờ giấy bầu cua chưa qua sử dụng, 4 tờ giấy bầu cua chưa qua sử dụng, 17 hột bầu cua, 4 bộ bài tây loại 52 lá chưa qua sử dụng, 10 bộ bài tứ sắc chưa qua sử dụng, 2 đĩa dùng để lắc tài xỉu, 1 bộ dụng cụ dùng để lắc bầu cua.

Qua làm việc các đối tượng đã thừa nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc của mình. Vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Thạnh Phú xác minh mở rộng.

Tin ảnh: Thảo giang

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN