Pháp và Hà Lan ký thỏa thuận lịch sử về phân định biên giới

27/05/2023 - 23:44

Bộ Ngoại giao Pháp ra thông cáo xác nhận: "Thỏa thuận lịch sử này sẽ giúp tạo điều kiện cho tiến trình tái thiết hòn đảo, vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão Irma năm 2017."

Pháp và Hà Lan đã ký hiệp định phân định biên giới giữa hai nước trên đảo Saint Martin. (Ảnh: AFP)

Pháp và Hà Lan đã ký hiệp định phân định biên giới giữa hai nước trên đảo Saint Martin. (Ảnh: AFP)

Pháp và Hà Lan đã ký kết thỏa thuận lịch sử phân định biên giới giữa hai nước trên đảo Saint Martin ở vùng Caribe.

Thỏa thuận được ký ngày 26-5 giữa Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin và người đứng đầu cơ quan hành pháp vùng tự trị Sint Maarten (thuộc Hà Lan) Silveria E. Jacobs.

Bộ Ngoại giao Pháp ra thông cáo xác nhận: "Thỏa thuận lịch sử này sẽ giúp tạo điều kiện cho tiến trình tái thiết hòn đảo, vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão Irma năm 2017."

Đảo Saint Martin là vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Pháp và Hà Lan nằm gữa Đại Tây Dương và biển Caribe, chỉ có diện tích 88km2.

Khoảng 400 năm trước, hai nhóm người chạy bộ - một nhóm của Hà Lan, một nhóm của Pháp - được cho là đã tiến hành cuộc chạy đua từ cùng một điểm (theo 2 hướng ngược nhau) trên đảo Saint Martin để vạch ra "biên giới" giữa hai cộng đồng.

Nhóm chạy của Pháp chạy nhanh hơn nên đã giành được phần lớn diện tích trên đảo và gọi đây là vùng Saint Martin. Trong khi đó, Hà Lan giành được phần phía Nam của đảo và gọi đây là Sint Maarten.

Nguồn: TTXVN/Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN