Phát động cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Quý Tỵ 2013

09/01/2013 - 08:17
Thực tập chữa cháy ở Khu công nghiệp Giao Long. Ảnh: Văn Thỉnh

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị trật tự, an toàn xã hội Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013, ngày 15-12-2012, Giám đốc Công an Bến Tre phát lệnh ra quân đồng loạt tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn tỉnh.

Trong 20 ngày thực hiện cao điểm, lực lượng công an trong toàn tỉnh đã phối hợp với chính quyền cơ sở tập trung công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của bọn tội phạm, tăng cường các biện pháp quản lý Nhà nước về an ninh trật tự (ANTT), đã đạt những kết quả đáng khích lệ. Lực lượng công an đã điều tra làm rõ 14 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 66,7%. Trong đó, nổi bật là chỉ trong thời gian ngắn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã phối hợp với Công an huyện Mỏ Cày Nam làm rõ vụ án giết người, xảy ra chiều ngày 28-12-2012, tại xã Phước Hiệp. Do có mâu thuẫn từ trước, Lê Thái Ngọc, Nguyễn Văn Phụng và Lê Minh Nhựt (cùng ngụ xã Định Thủy), sau khi nhậu xong, đã cầm dao đến nhà anh Phan Văn Bằng, thường trú tại xã Phước Hiệp rồi chém liên tiếp vào đầu và người, khiến anh Bằng bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong. Nhận được tin báo của nhân dân, lực lượng công an đã nhanh chóng truy bắt được ba đối tượng gây án khi bọn chúng chưa kịp bỏ trốn khỏi địa phương.

Cũng trong những ngày đầu ra quân, lực lượng công an đã bắt quả tang 10 vụ mua bán, sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 9 tép, 0,159g heroin, 3 gói và 2,374g ma túy tổng hợp, 5 xe mô-tô và hơn 30 triệu đồng; bắt 9 vụ đánh bạc, 1 vụ chứa mại dâm và 1 tụ điểm tiêu thụ tài sản trộm cắp; phối hợp với ngành chức năng kiểm tra và lập biên bản 14 trường hợp khai thác cát sông trái phép, 3 trường hợp vi phạm trên lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm và một trường hợp chủ cơ sở kinh doanh nước tinh khiết vi phạm các qui định về sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, còn gọi giáo dục, răn đe 444 đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật, tù tha về, đối tượng nghiện ma túy; đưa 4 đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng và 10 đối tượng vào diện giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định 163 của Chính phủ; bắt 1 đối tượng truy nã và vận động 1 đối tượng có quyết định truy nã khác ra đầu thú. Lực lượng công an cơ sở đã phối hợp với quân sự địa phương tổ chức gần 1.500 cuộc tuần tra vũ trang, tuần tra mật phục, qua đó kịp thời nhắc nhở và giải tán 126 tụ điểm đánh bạc nhỏ lẻ, 568 đối tượng thanh, thiếu niên tụ tập về đêm gây mất ANTT, lập biên bản vi phạm hành chính trên lĩnh vực ANTT 150 đối tượng, với số tiền gần 200 triệu đồng.

Thời điểm giáp Tết cũng là lúc các công ty, xí nghiệp trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ sản xuất và tích trữ hàng hóa để đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết. Chính vì thế, nguy cơ cháy nổ sẽ tăng lên, nếu mọi người không cẩn thận, không đảm bảo các tiêu chí an toàn về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Do đó, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ đã phối hợp với công an các đơn vị, địa phương tổ chức kiểm tra gần 150 cơ sở sản xuất kinh doanh, công ty, xí nghiệp, trường học trên địa bàn, kịp thời nhắc nhở và xử lý nhiều cơ sở kinh doanh vi phạm về công tác PCCC; tổ chức thực tập phương án chữa cháy cho ba cơ sở sản xuất kinh doanh. Nhờ vậy, trong 20 ngày đầu ra quân, trên địa bàn tỉnh không xảy ra cháy, nổ.

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm lực lượng ứng trực Cảnh sát 113 24/24 giờ, kịp thời giải quyết nhanh các vụ việc mới nổi lên, không để xảy ra tình trạng gây rối, đánh nhau dẫn đến hậu quả nghiêm trọng; phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra việc chấp hành lưu trú của các cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, nhà trọ, quán karaoke, vũ trường… Qua đó, đã lập biên bản 58 trường hợp vi phạm trên lĩnh vực kinh doanh có điều kiện về ANTT, xử lý 61 trường hợp không khai báo lưu trú, với tổng số tiền trên 85 triệu đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định: ở một số đơn vị, địa phương, công tác triển khai cao điểm còn chậm, chưa quan tâm nhiều đến công tác tuyên truyền; một bộ phận nhân dân chưa nâng cao cảnh giác trước tội phạm, còn lơ là trong việc quản lý tài sản của mình nên để xảy ra nhiều vụ cướp giật và trộm cắp tài sản đáng tiếc.

Vì an toàn và hạnh phúc của mọi người, mong rằng người dân hãy phối hợp tốt với lực lượng công an, mạnh dạn trong đấu tranh, tố giác tội phạm để góp phần cùng với lực lượng công an tỉnh nhà giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương, vui xuân, đón Tết an toàn.

Nguyễn Xuân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN