Phát động nhân dân trữ nước mưa, nước ngọt phục vụ nhu cầu sinh hoạt, chăn nuôi

06/07/2016 - 07:03

Ông Châu Anh Tuấn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện tặng hoa cho các mạnh thường quân.

Chiều 4-7-2016, Huyện ủy Ba Tri tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát động nhân dân trữ nước mưa, nước ngọt. Mục tiêu phấn đấu không để nhân dân thiếu nước sinh hoạt và chăn nuôi trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

Ba Tri là huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh (17,73%) và cũng là địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng do tình trạng xâm nhập mặn gay gắt kéo dài từ đầu năm đến nay mà đỉnh điểm trong tháng 2 và 3-2016. Tại một số cống đầu mối, độ mặn lên đến 4,4%o, toàn huyện không có nước ngọt sinh hoạt, phá hủy toàn bộ 11.260ha diện tích lúa và hoa màu các loại, 40% diện tích nghêu bị chết... ước tính tổng giá trị thiệt hại 370 tỷ đồng. Theo dự báo của các ngành chức năng, tình hình hạn mặn sẽ còn tiếp diễn trong những năm tới và mức độ ngày càng gay gắt hơn. Do đó, tình hình thiếu nước ngọt trong sản xuất và sinh hoạt trở thành nỗi lo ngại lớn nhất đối với các cấp, các ngành và toàn xã hội. Theo thống kê, toàn huyện có hơn 15 ngàn hộ dân thiếu nước ngọt để sinh hoạt. Trong đó, có 9.263 là hộ nghèo, đặc biệt có 4.317 hộ có người già, neo đơn, trẻ em rất cần thùng, bồn chứa nước hoặc dụng cụ chứa nước để sử dụng.

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Trai đề nghị các ngành, đoàn thể cần tích cực và nhanh chóng tuyên truyền rộng khắp đến mọi người dân thông qua các kênh thông tin truyền thông, sinh hoạt chi đoàn, chi hội, tổ nhân dân tự quản nội dung về những ảnh hưởng nghiêm trọng của hạn mặn trong những năm tới, không được trông chờ, chủ quan. Ngay từ bây giờ, từng hộ gia đình phải chủ động có những biện pháp trữ nước ngọt, nước mưa để phục vụ ăn, uống, sinh hoạt và sản xuất cho năm sau; cần ý thức cao trong việc sử dụng nước một cách tiết kiệm, không lãng phí nguồn nước sạch, có kế hoạch trữ nước đảm bảo cho sinh hoạt của từng hộ gia đình mình. Trong tuyên truyền cần làm cho người dân thấy rõ việc đối phó với hạn mặn không phải của tổ chức hay cá nhân nào mà là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Các ngành chuyên môn tùy theo nhiệm vụ của mình cần nghiên cứu, phối hợp để hướng dẫn, hỗ trợ về mặt kỹ thuật để nhân dân tiết kiệm chi phí trong khoan giếng, xây hồ, xây cống xi-măng chứa nước mưa, nước ngọt đạt hiệu quả cao nhất.

Tại hội nghị, nhiều cá nhân, tổ chức đã ủng hộ Ba Tri với tổng số tiền 19,4 tỷ đồng. Đại diện Ủy ban MTTQ huyện đã phân bổ bồn nước và hồ nước cho các xã và hướng dẫn các xã được phân bổ điều tra các hộ nghèo chưa có hồ nước hoặc có 1 hồ báo cáo danh sách về Ủy ban MTTQ huyện.

Tin, ảnh: Xuân Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN